Ai Cập chính thức chạy đua lựa chọn Tổng thống mới

Ngày 10/3, Ủy ban bầu cử Tổng thống Ai Cập (HPEC) đã chính thức tiếp nhận đơn đăng ký ứng cử Tổng thống của các ứng cử viên.

Ai Cập đã chính thức bước vào một cuộc chạy đua lựa chọn các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Tổng thống ở nước này. Đây là cuộc bầu cử Tổng thống tự do đầu tiên ở Ai Cập kể từ khi cựu Tổng thống Mubarak bị lật đổ cuối năm ngoái.

Các chính trị gia dưới thời cựu Tổng thống Mubarak, các cựu quan chức quân đội và cả các thành viên của các đảng hồi giáo là những ứng cử viên đầu tiên nộp đơn tranh cử Tổng thống Ai Cập dự kiến diễn ra vào 23/5 tới.

HPEC cũng cho biết, các công dân Ai Cập đủ tư cách và có sự ủng hộ của ít nhất 30 nghị sĩ Quốc hội hoặc 30.000 người dân đều có thể đệ đơn ứng cử lên ủy ban này, với điều kiện 30.000 chữ ký ủng hộ phải là của người dân ở ít nhất 15 trong số 27 tỉnh/thành phố của Ai Cập. Bất kỳ chính đảng nào có ít nhất một ghế trong Quốc hội đều có thể đề cử một thành viên ra ứng cử.

Trước đó, ngày 7/3, ông Mansour Hassan, Chủ tịch Hội đồng cố vấn quân sự tối cao Ai Cập đã tuyên bố sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử Tổng thống ở nước này. Ngoài ông Hassan, trong danh sách các ứng viên Tổng thống hiện có cựu Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Amr Moussa, lãnh tụ Hồi giáo Abdel Moneim Abol Fotoh và cựu Thủ tướng Ahmed Shafiq.

Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (SCAF) hiện nắm quyền điều hành đất nước đã cam kết chuyển giao quyền lực cho Tổng thống mới trước ngày 30/6 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.