Ai Cập chuẩn bị cho lễ khánh thành chính thức Đại bảo tàng Ai Cập

VOV.VN - Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly hôm qua (25/2) cho biết, Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi đã phê duyệt ngày khánh thành chính thức của Đại bảo tàng Ai Cập (GEM), dự kiến ​​vào ngày 3/7/2025.

Thông báo về ngày khánh thành chính thức của Đại bảo tàng Ai Cập, được đưa ra trong cuộc họp do Thủ tướng Mostafa Madbouly chủ trì, với sự tham dự của nhiều bộ trưởng, quan chức và thống đốc, để xem xét công tác chuẩn bị đang diễn ra cho sự kiện trọng đại này.

Tại cuộc họp, Thủ tướng Ai Cập nhấn mạnh yêu cầu của chính phủ trong việc tổ chức một lễ khai mạc đẳng cấp thế giới, cho biết đây sẽ là sự kiện quảng bá quan trọng cho ngành du lịch Ai Cập.

Theo chính phủ Ai Cập, các hoạt động ăn mừng sự kiện này sẽ kéo dài trong nhiều ngày, thu hút sự chú ý của toàn cầu.

Có vị trí gần quần thể kim tự tháp nổi tiếng Giza và diện tích lên tới 500.000 m2, Đại bảo tàng Ai Cập sẽ trở thành bảo tàng lớn nhất thế giới dành riêng cho một nền văn minh duy nhất - Ai Cập cổ đại.

Bảo tàng đã khai trương vào tháng 11/2023 và mở cửa thử nghiệm vào tháng 10/2024. Bảo tàng đã ra mắt phòng trưng bày chính, nơi có 12 phòng triển lãm, khu vườn, quán cà phê, tháp chuông treo, tiền sảnh.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) đã vinh danh Đại bảo tàng Ai Cập bằng giải thưởng Prix Versailles danh giá, công nhận đây là một trong những bảo tàng đẹp nhất thế giới năm 2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập có khả năng tái thiết Gaza trong vòng 3 năm
Ai Cập có khả năng tái thiết Gaza trong vòng 3 năm

VOV.VN - Ai Cập hiện đang xây dựng một kế hoạch toàn diện để tái thiết Gaza, mà không buộc người dân Palestine phải rời khỏi dải đất này. Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly hôm qua (19/2) khẳng định, nước này có đủ chuyên môn và năng lực để tái thiết Gaza, trong khoảng thời gian tối đa là 3 năm.

Ai Cập có khả năng tái thiết Gaza trong vòng 3 năm

Ai Cập có khả năng tái thiết Gaza trong vòng 3 năm

VOV.VN - Ai Cập hiện đang xây dựng một kế hoạch toàn diện để tái thiết Gaza, mà không buộc người dân Palestine phải rời khỏi dải đất này. Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly hôm qua (19/2) khẳng định, nước này có đủ chuyên môn và năng lực để tái thiết Gaza, trong khoảng thời gian tối đa là 3 năm.

Ai Cập lùi ngày tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh khẩn cấp Arab
Ai Cập lùi ngày tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh khẩn cấp Arab

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập hôm 18/2 thông báo, Hội nghị Thượng đỉnh khẩn cấp Arab do nước này chủ trì sẽ diễn ra vào ngày 4/3 tới tại Thủ đô Cairo, để thảo luận về những diễn biến trong vấn đề Palestine.

Ai Cập lùi ngày tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh khẩn cấp Arab

Ai Cập lùi ngày tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh khẩn cấp Arab

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Ai Cập hôm 18/2 thông báo, Hội nghị Thượng đỉnh khẩn cấp Arab do nước này chủ trì sẽ diễn ra vào ngày 4/3 tới tại Thủ đô Cairo, để thảo luận về những diễn biến trong vấn đề Palestine.

Mỹ “làm khó” Jordan và Ai Cập với ý tưởng của ông Trump tiếp quản Dải Gaza
Mỹ “làm khó” Jordan và Ai Cập với ý tưởng của ông Trump tiếp quản Dải Gaza

VOV.VN - Quốc vương Jordan là nhà lãnh đạo Arab đầu tiên thăm Mỹ, kể từ khi Tổng thống ông Trump đề xuất muốn Mỹ tiếp quản Gaza và di dời người Palestine sang các nước Arab láng giềng. Mang theo tiếng nói phản đối từ các nước Trung Đông, nhưng Quốc vương Jordan vẫn chưa thể thuyết phục Mỹ thay đổi kế hoạch.

Mỹ “làm khó” Jordan và Ai Cập với ý tưởng của ông Trump tiếp quản Dải Gaza

Mỹ “làm khó” Jordan và Ai Cập với ý tưởng của ông Trump tiếp quản Dải Gaza

VOV.VN - Quốc vương Jordan là nhà lãnh đạo Arab đầu tiên thăm Mỹ, kể từ khi Tổng thống ông Trump đề xuất muốn Mỹ tiếp quản Gaza và di dời người Palestine sang các nước Arab láng giềng. Mang theo tiếng nói phản đối từ các nước Trung Đông, nhưng Quốc vương Jordan vẫn chưa thể thuyết phục Mỹ thay đổi kế hoạch.