Ai Cập có 43 bác sĩ nhiễm SARS-CoV-2

VOV.VN - Hiệp hội Bác sĩ Ai Cập vừa cho biết, 43 bác sĩ tại nước này đã bị mắc Covid-19, trong đó 3 bác sĩ tử vong.

Theo Hiệp hội bác sỹ Ai Cập, số bác sĩ bị mắc Covid-19 có thể còn tăng do một số trung tâm y tế, bệnh viện như: trung tâm phẫu thuật tim ở tỉnh Aswan, Viện Ung thư Quốc gia Ai Cập ở Cairo, bệnh viện Al-Khanka ở tỉnh Qalioubiya đã phát hiện các ca mắc Covid-19.

Các cửa hàng thuốc được mở cửa phục vụ người dân - Ảnh Ngọc Thạch.

Hiệp hội này đã kêu gọi Bộ Y tế Ai Cập công bố tình trạng sức khỏe của bác sĩ và nhân viên y tế để có các biện pháp phòng ngừa đồng thời kêu gọi tất cả các cơ quan có thẩm quyền theo dõi việc phòng ngừa trong tất cả các cơ sở y tế.

Hiệp hội bác sỹ Ai Cập cũng đề nghị Chính phủ nước này bổ sung thêm những chính sách cho các bác sỹ bị mắc Covid-19 hoặc bị tử vong do dịch bệnh.

Tới ngày 11/4, Ai Cập phát hiện 1.794 ca mắc Covid-19, trong đó có 135 người đã bị tử vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên