Ai Cập đề nghị Đức trả lại bức tượng bán thân 3,3 triệu năm

Đây là động thái cuối cùng trong chiến dịch kéo dài 8 năm của Ai Cập nhằm đòi lại cổ vật quý mà Đức lấy đi trong thời gian chiếm đóng (1913).  

Mới đây, Ai Cập chính thức đề nghị Đức trả lại bức tượng bán thân cổ của nữ hoàng Nefertiti, có niên đại 3,3 triệu năm hiện đang trưng bày tại viện bảo tàng ở Berlin.

Theo AP, Chủ tịch Hội đồng cổ vật tối cao Ai Cập đã gửi yêu cầu cho người chịu trách nhiệm về các viện bảo tàng của Đức, trong đó có cả nơi đang trưng bày bức tượng này từ năm 1924.

Năm 1912, một nhà khảo cổ Đức phát hiện pho tượng bán thân bằng đá vôi của Nefertiti tại 1 xưởng nặn tượng cổ ở Tell el'Amarna, cách thủ đô Cairo khoảng 240km về phía nam.

Nefertiti là một trong những hoàng hậu nổi tiếng nhất trong lịch sử Ai Cập, là vợ của vua Pharaon Amenhotep - đế chế đã để lại một kho tàng cổ vật vô giá. Năm 2002, Bộ Văn hóa Ai Cập tăng cường việc thu hồi những cổ vật của nước này đã bị đánh mất trước đây. Hiện nay, Ai Cập đã thu hồi được gần 5.000 cổ vật, nhưng vẫn còn một lượng lớn cổ vật quý giá “chưa thể’’ thu hồi được”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.