Ai Cập: Đường ống dẫn gas lại bị đánh bom

Đây là vụ đánh bom thứ 12 nhằm vào đường ống dẫn khí gas qua khu vực Arish, kể từ khi cựu Tổng thống Mubarak bị lật đổ đầu năm 2011.

 Ngày 5/2, hoạt động xuất khẩu khí gas tự nhiên của Ai Cập tới Israel và Jordan phải tạm thời bị ngừng trệ, do hệ thống đường ống dẫn gas qua khu vực Arish, Bắc Sinai tiếp tục bị đánh bom.

Đây là vụ đánh bom thứ 12 nhằm vào đường ống dẫn khí gas này, kể từ khi cựu Tổng thống Mubarak bị lật đổ đầu năm 2011.

Lực lượng an ninh Ai Cập cho biết, một số nhóm chính trị tại Ai Cập đã lên tiếng phản đối hợp đồng bán gas của Ai Cập cho Israel, vì cho rằng, Israel đã mua gas của họ với giá thấp hơn thị trường. Trong khi đó, thời gian qua, người dân Ai Cập luôn đối mặt với tình trạng thiếu gas nghiêm trọng.

Jordan nhập khẩu hơn 80% khí gas tự nhiên từ Ai Cập, trị giá khoảng 2 tỷ USD mỗi năm, còn Israel nhập khẩu khoảng hơn 40%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên