Ai Cập gặp khó khi thành lập Ủy ban lập hiến trước bầu cử
Đại diện nhiều đảng và thành viên Quốc hội phản đối việc lấn lướt của các đảng Hồi giáo trong quá trình soạn thảo Hiến pháp của nước này.
- Cựu Tổng thống Mubarak phải nhờ tới máy sốc tim
- Bầu cử tổng thống và tương lai bất định ở xứ sở Kim Tự Tháp
- Biểu tình lớn tại Ai Cập đòi xử lại ông Mubarak
Đại diện của nhiều đảng và các thành viên Quốc hội độc lập đã bỏ ra ngoài cuộc họp với Thượng viện và Hạ viện Ai Cập ngày 12/6 để phản đối việc lấn lướt của các đảng hồi giáo trong quá trình soạn thảo hiến pháp của nước này. Chỉ còn 4 ngày nữa là tới vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống nhưng Ai Cập khó có thể thành lập được Ủy ban lập hiến trước vòng bầu cử do bất đồng giữa các đảng phái.
![]() |
|
Chỉ còn 4 ngày nữa là tới vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống nhưng Ai Cập |
57 thành viên Quốc hội bao gồm đại diện của một số đảng và các thành viên độc lập đã bỏ ra khỏi cuộc họp để bày tỏ sự không hài lòng và phản đối sự hiện diện của thành viên các đảng Hồi giáo được đề cử trong ủy ban lập hiến. Những thành viên này cho rằng, số đông trong quốc hội thuộc Đảng Tự do và công lý của Tổ chức anh em Hồi giáo và đảng Salaist Nour, tiếp tục phớt lờ đề xuất của các đảng tự do và cánh tả rằng ủy ban lập hiến cần phải có sự hiện dịên của tất cả các thành phần xã hội.
Trước đó, đại diện của 6 đảng cũng đã rút khỏi ủy ban này với lý do tương tự. Tòa án hiến pháp tối cao Ai Cập ngày 12/6 cũng tuyên bố sẽ rút đại diện của mình khỏi Ủy ban lập hiến do vẫn chưa có sự thống nhất trên cả nước về thành phần của ủy ban cũng như nhằm tránh các xung đột chính trị.
Cử tri Ai Cập sẽ tiếp tục bỏ phiếu vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra vào ngày 16 và 17/6. Đây sẽ là vòng bầu cử trực tiếp giữa ứng cử viên của Tổ chức anh em Hồi giáo Mohamed Mursi và ứng cử viên Ahmed Shafiq, cựu Thủ tướng thời Tổng thống Mubarak.
Mặc dù chỉ còn vài ngày nữa là vòng bầu cử sẽ diễn ra nhưng một số diễn biến trong những ngày tới có khả năng sẽ làm ảnh hưởng tới sự kiện này. Cụ thể là 2 ngày trước bầu cử, Tòa án Hiến pháp tối cao Ai Cập sẽ quyết định về đạo luật cấm các quan chức chế độ cũ được nắm giữ các chức vụ cao. Nếu đạo luật được thông qua, ứng cử viên Saphik sẽ không được phép tham gia tranh cử và như vậy cuộc bầu cử một là sẽ phải được tổ chức lại từ đầu hoặc ứng cử viên đứng thứ 3 sẽ được tham gia vào vòng bầu trực tiếp.
Nếu cuộc bầu cử vẫn được tổ chức, chức vụ Tổng thống mới sẽ được thông báo ngày 21/6 và quân đội sẽ chuyển giao quyền lực vào ngày 30/6 theo dự kiến./.
