Ai Cập- Iran mở ra quan hệ mới
Đại diện chính quyền hai nước đã lên tiếng bày tỏ quan điểm muốn nối lại quan hệ vốn đã bị cắt đứt trong suốt 30 năm qua.
Ngoại trưởng Ai Cập Nabil Al Arabi nói rằng sẵn sàng tiếp tục quan hệ ngoại giao với Iran. Cùng thời điểm này, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad khẳng định mong muốn xây dựng quan hệ với Ai Cập.
Sau cuộc gặp với Trưởng đại diện hỗ trợ lợi ích của Iran tại Cairo Mojtaba Amani, Ngoại trưởng Arabi đã khẳng định nhân dân hai nước xứng đáng có quan hệ tương hỗ phản ánh lịch sử và hiện tại. Ông nói rằng Ai Cập mở trang mới với tất cả các nước trên thế giới, trong đó có Iran nhằm thực hiện lợi ích chung.
Về phía Iran, Ngoại trưởng Ali Akbar Salehi cũng đã chuyển thư bày tỏ sự hoan nghênh sáng kiến này của Ai Cập. Ông Salehi kêu gọi nghiên cứu các biện pháp thúc đẩy quan hệ thông qua việc trao đổi các chuyến thăm giữa Cairo và Tehran.
Cùng thời điểm này, trong một cuộc họp báo tại Tehran, Tổng thống Ahmadinejad nói rằng Iran muốn xây dựng quan hệ với tất cả các nước, các dân tộc, đặc biệt là Ai Cập.
Đây là các tuyên bố chính thức đầu tiên giữa Ai Cập và Iran. Nó cho thấy sự thay đổi trong chính sách đối ngoại, đặc biệt là Ai Cập sau khi cựu Tổng thống Mubarak từ chức và giải tán chính phủ cũ hồi tháng 2 vừa qua.
Ai Cập và Iran cắt quan hệ từ năm 1980 sau cuộc Cách mạng Hồi giáo ở Iran. Hai bên đã bất đồng về một số vấn đề, trong đó có tiến trình hoà bình ở Trung Đông, quan hệ với Israel và Mỹ./.