Ai Cập kết thúc bầu cử Tổng thống vòng 2 với tỷ lệ bỏ phiếu thấp

Theo kết quả ban đầu, tại một số điểm bỏ phiếu, ứng cử viên Mursi đang tạm dẫn đầu với số phiếu tương đối cao so với ông Safiq.  

Ngày 17/6, Ai Cập kết thúc vòng 2 của cuộc bầu cử Tổng thống. Vòng bỏ phiếu diễn ra tương đối suôn sẻ do an ninh được đảm bảo nhưng tỷ lệ bỏ phiếu trong 2 ngày qua tương đối thấp.

Một điểm bầu cử Tổng thống vòng 2 của Ai Cập (Ảnh: Internet)

Ngày thứ 2 của vòng bầu cử bắt đầu từ 8h sáng và kéo dài tới 22h để cử tri có thêm thời gian bỏ phiếu vì nhiệt độ ban ngày là rất nóng. Ở nhiều điểm bỏ phiếu, có rất ít người tới bỏ phiếu và có những nơi hầu như chỉ có sự hiện diện của binh lính, cảnh sát và các phóng viên báo chí.

Giống với ngày đầu tiên, số cử tri đi bỏ phiếu không tăng nhiều và chỉ tăng vào những giờ cuối cùng trong ngày với sự động viên và thúc giục từ các phe vận động của cả 2 ứng cử viên Mohamed Mursi và Ahmed Safiq. Tỷ lệ bỏ phiếu dự kiến sẽ thấp hơn nhiều so với cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11/2011 và vòng 1 bầu cử Tổng thống cuối tháng trước là 46%.

Chỉ có một số ít các xung đột được ghi nhận trên cả nước và các phe của hai ứng cử viên tiếp tục cáo buộc lẫn nhau vi phạm luật bầu cử cũng như gian lận trong quá trình bỏ phiếu. Quá trình kiểm phiếu đã bắt đầu ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa.

Theo kết quả ban đầu trên trang điện tử của báo Al Ahram, tại một số điểm bỏ phiếu, ứng cử viên Mursi đang tạm dẫn đầu với số phiếu tương đối cao so với ông Safiq. Theo kế hoạch, kết quả chính thức sẽ được công bố ngày 21/6 sau khi tất cả các khiếu nại được xem xét và giải quyết.

Trong một diễn biến khác, theo thông tấn xã Mena của Ai Cập, Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang đã ban hành một Tuyên bố hiến pháp bổ sung trong đó bao gồm quy định về quyền lực của Tổng thống và cơ quan sẽ chứng kiến tổng thống tuyên thệ, có thể là Tòa án hiến pháp tối cao.

Trước đó, 5 đảng chính trị tại Ai Cập đã cùng nhau kêu gọi việc thành lập một lực lượng chính trị ủng hộ nhà nước dân sự chống lại nỗ lực của quân đội và các nhóm Hồi giáo nhằm thâu tóm quyền lực nhà nước. Các đảng này bao gồm đảng người Ai Cập tự do, Đảng Dân chủ xã hội Ai Cập, Đảng Tự do Ai Cập, Đảng Mặt trận dân chủ và Đảng Karama./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.