Ai Cập khởi động cuộc tập trận quân sự lớn nhất Trung Đông

VOV.VN - Ngày 1/9, Ai Cập đã khai mạc cuộc tập trận quân sự chung mang tên “Bright Star-23” tại một căn cứ quân sự ở phía Tây nước này. Đây là cuộc tập trận quân sự lớn nhất Trung Đông với sự tham gia của 34 quốc gia khác nhau.

Theo người phát ngôn quân đội Ai Cập, cuộc tập trận quân sự “Bright Star” với sự tham gia của 8.000 binh sỹ từ 34 quốc gia khác nhau đã được khởi động tại căn cứ quân sự Mohamed Naguib và sẽ kéo dài cho đến ngày 14/9 tới. 

“Bright Star” là cuộc tập trận chung quan trọng nhất và lớn nhất ở khu vực Trung Đông, nhằm mục đích tăng cường quan hệ hợp tác quân sự và xây dựng năng lực đối đầu với các mối đe dọa và rủi ro chung.

Trong lễ khai mạc cuộc tập trận, Thiếu tướng Osama Naga, người đứng đầu Cơ quan Huấn luyện lực lượng vũ trang Ai Cập, đã có bài phát biểu, trong đó ông gửi lời chào và đánh giá cao của Trung tướng Mohamed Zaki, Tổng Tư lệnh các Lực lượng Vũ trang và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Sản xuất Quân sự Ai Cập và Trung tướng Osama Askar, Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Ai Cập, tới các lực lượng tham gia.

Ông Osama Naga cho biết tầm quan trọng của cuộc tập trận chung “Bright Star”, được coi là một trong những cuộc huấn luyện uy tín nhất trong khu vực, đại diện cho sự bổ sung mạnh mẽ từ các lực lượng tham gia, thông qua việc học hỏi, trao đổi những vấn đề mới trong lĩnh vực huấn luyện quân sự, đồng thời tìm hiểu về các chiến thuật quân sự hiện đại cho các học thuyết chiến đấu khác nhau.

Về phần mình, Chuẩn tướng Matthew Reed, đại diện cơ quan Huấn luyện của Mỹ, bày tỏ cảm ơn Lực lượng Vũ trang Ai Cập đã tổ chức cuộc tập trận chung, đồng thời khẳng định cuộc tập trận có tác dụng nâng cao năng lực chung để giải quyết các vấn đề, đối đầu thách thức và thống nhất các khái niệm quân sự giữa lực lượng vũ trang của các nước tham gia. Ông hy vọng sẽ tiếp tục phát triển đào tạo trong những năm tới nhằm tăng cường mối quan hệ giữa các nước tham gia.

“Bright Star” là một trong những cuộc tập trận đa quốc gia lớn nhất thế giới được tổ chức ở Ai Cập, bao gồm các hoạt động huấn luyện hải quân, lục quân, không quân và lực lượng đặc nhiệm. Những cuộc diễn tập này được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 10/1980, sau khi hiệp định hòa bình giữa Ai Cập và Israel được ký kết. Sau đó, cuộc tập trận này được định kỳ tổ chức hai năm một lần, trong đó lần gần nhất được tổ chức vào mùa thu năm 2021.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Indonesia và 5 quốc gia bắt đầu cuộc tập trận “Siêu lá chắn Garuda” 2023
Mỹ-Indonesia và 5 quốc gia bắt đầu cuộc tập trận “Siêu lá chắn Garuda” 2023

VOV.VN - Indonesia, Mỹ cùng với 5 quốc gia khác ngày mai (31/8) bắt đầu cuộc tập trận quân sự Siêu lá chắn Garuda 2023.

Mỹ-Indonesia và 5 quốc gia bắt đầu cuộc tập trận “Siêu lá chắn Garuda” 2023

Mỹ-Indonesia và 5 quốc gia bắt đầu cuộc tập trận “Siêu lá chắn Garuda” 2023

VOV.VN - Indonesia, Mỹ cùng với 5 quốc gia khác ngày mai (31/8) bắt đầu cuộc tập trận quân sự Siêu lá chắn Garuda 2023.

Mỹ - Hàn - Nhật tập trận chung ngoài khơi bán đảo Triều Tiên
Mỹ - Hàn - Nhật tập trận chung ngoài khơi bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ - Hàn - Nhật đã tổ chức các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa hải quân chung ngoài khơi bán đảo Triều Tiên vào hôm nay. Trong khi đó, Triều Tiên cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang tạo ra “những vùng biển bất ổn nhất với nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân.”

Mỹ - Hàn - Nhật tập trận chung ngoài khơi bán đảo Triều Tiên

Mỹ - Hàn - Nhật tập trận chung ngoài khơi bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Mỹ - Hàn - Nhật đã tổ chức các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa hải quân chung ngoài khơi bán đảo Triều Tiên vào hôm nay. Trong khi đó, Triều Tiên cáo buộc Mỹ và các đồng minh đang tạo ra “những vùng biển bất ổn nhất với nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân.”

Máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản đến Australia tập trận chung
Máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản đến Australia tập trận chung

VOV.VN - Hai máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản đã tới căn cứ không quân của Australia để thực hiện cuộc tập trận chung. Đây là lần đầu tiên máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản được triển khai tại nước ngoài.

Máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản đến Australia tập trận chung

Máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản đến Australia tập trận chung

VOV.VN - Hai máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản đã tới căn cứ không quân của Australia để thực hiện cuộc tập trận chung. Đây là lần đầu tiên máy bay chiến đấu F-35 của Nhật Bản được triển khai tại nước ngoài.