Ai Cập: Ngày thứ 7 biểu tình
Ngày 31/1, biểu tình tại Ai Cập đã bước sang ngày thứ 7 liên tiếp. So với các ngày trước đó, quy mô các cuộc biểu tình đã giảm
Tại thủ đô Cairo, sau 12h giờ trưa (giờ địa phương), hàng nghìn người đã từ khắp nơi đổ về quảng trường Tahrir để tiếp tục biểu tình đòi Tổng Mubarak từ chức.
Các cuộc biểu tình kéo dài đến quá nửa đêm. Quân đội cho biết sẽ không sử dụng vũ lực để chống lại người biểu tình. Nội các Ai Cập mới đã được thành lập, các vị trí chủ chốt vẫn được giữ nguyên, ngoại trừ Bộ Nội vụ đã có bộ trưởng mới.
![]() |
|
Thủ lĩnh đối lập Mohamed El Baradei (cựu Tổng giám đốc IAEA) cùng tham gia biểu tình ở |
Tổng thống Mubarak đã có sự nhượng bộ mới. Phó Tổng thống Omar Suleiman cho biết, Tổng thống Mubarak đã yêu cầu ông bắt đầu đối thoại với các phe nhóm đối lập. Trong khi đó, các phe nhóm đối lập tiếp tục yêu cầu Tổng thống Mubarak từ chức. Ngày 1/2, những người biểu tình kêu gọi tổng bãi công trên cả nước. Quân đội đã được huy động để bảo vệ các nhà máy điện, nước.
Phong trào 16/4 cho biết, họ đã kêu gọi một triệu người tham gia vào các cuộc biểu tình trong ngày 1/2 tại thủ đô Cairo, và các tỉnh thành của Ai Cập.
Người biểu tình tại Cairo cho biết, họ sẽ tuần hành về Phủ Tổng thống để gây áp lực. Về phần mình, Tổng thống Mubarak vẫn từ chối từ chức, ngay cả khi người biểu tình kêu gọi bãi công trên cả nước.
Cùng ngày, thị trường chứng khoán và các ngân hàng Ai Cập tiếp tục đóng cửa. Tại sân bay quốc tế Cairo, dòng người nước ngoài xếp hàng ngày một dài để rời khỏi Ai Cập theo khuyến cáo của Chính phủ nước họ.
Các cuộc biểu tình tại Ai Cập trong những ngày qua đã làm nước này thiệt hại 12 tỷ USD. Trong những ngày vừa qua, các nhà đầu tư cũng đã chuyển hàng triệu đô la ra khỏi Ai Cập. Các nhà kinh tế cho rằng, những cuộc biểu tình này sẽ để lại hậu quả lâu dài đối với kinh tế Ai Cập./.
Việt Hà (Từ Cairo)
Các tin liên quan:
