Ai Cập nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa Israel và Palestine
Ngày 18/7, tại Cairo, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak lần lượt có các cuộc hội đàm với Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Đặc phái viên của Mỹ về Trung Đông George Mitchell.
Các cuộc hội đàm nhằm tìm kiếm khả năng chuyển cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Palestine sang trực tiếp.
Tại buổi tiếp, ông Mitchell đã chuyển thư của Tổng thống Obama cho Tổng thống Mubarak trong đó khẳng định, tiếp tục thúc đẩy tiến trình hoà bình và xây dựng Nhà nước Palestine trong tương lai, cũng như mong muốn Ai Cập nỗ lực để đạt được mục tiêu này trong các cuộc gặp với Tổng thống Palestine và Thủ tướng Israel.
Về phần mình, Tổng thống Mubarak khẳng định, Ai Cập sẽ nỗ lực để thu hẹp khoảng cách giữa Israel và Palestine, đồng thời nhấn mạnh cần phải đạt được tiến bộ trong cuộc đàm phán gián tiếp nhằm tạo thuận lợi tiến tới đàm phán trực tiếp giữa hai bên.
![]() |
|
Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak (phải) trong cuộc hội đàm với Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông George Mitchell (Ảnh: AP) |
Trong khi đó cùng ngày, sau cuộc tiếp với ông George Mitchell tại Cairo, Tổng thư ký Liên đoàn Arab Amr Moussa khẳng định, việc chuyển từ đàm phán gián tiếp sang trực tiếp phải có sự đảm bảo nghiêm túc bằng văn bản của phía Israel.
Israel và Palestine bắt đầu nối lại đàm phán gián tiếp qua trung gian Mỹ từ tháng 5 vừa qua sau hơn 1,5 năm bị ngừng trệ vì cuộc tấn công của Israel vào Gaza. Nhưng đã hơn 2 tháng đàm phán vẫn chưa có gì tiến triển. Mặc dù vậy, Mỹ vẫn muốn Israel và Palestine đàm phán trực tiếp.
Tổng thống Abbas yêu cầu có sự đảm bảo về các vấn đề về khu định cư và Đông Jerusalem trước khi bắt đầu đàm phán trực tiếp với Israel. Mặc dù cùng tới Cairo một ngày nhưng Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Abbas không gặp nhau.
Với những gì mà Israel và Palestine đã làm trong thời gian qua, các nhà phân tích và dư luận khu vực cho rằng cuộc đàm phán này khó có tiến triển ngay cả trong đàm phán gián tiếp. Do đó, càng ít khả năng tiến tới đàm phán trực tiếp dù Mỹ, Ai Cập và cộng đồng quốc tế nỗ lực hỗ trợ.
** Phát biểu trong chuyến thăm tới Dải Gaza ngày 18/7, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), bà Ashton nói rằng, Israel và Palestine cần bắt đầu tiền hành các cuộc đàm phán trực tiếp về mọi vấn đề.
Tại Jerusalem, bà Ashton đã có cuộc gặp với Thủ tướng Israel Netanyahu. Phát biểu tại họp báo chung với Ngoại trưởng Israel Liberman sau khi kết thúc hội đàm, bà Ashton cho biết: “Tôi khuyến khích và ủng hộ chính quyền Palestine và Israel bắt đầu những cuộc đàm phán về tất cả các vấn đề an ninh, Jerusalem và đường biên giới”.
Chuyến thăm của Bà Ashton diễn ra trong bối cảnh Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Mitchell tới Ai Cập trong nỗ lực thúc đẩy đàm phán trực tiếp giữa Israel và Palestine. Trong chuyến thăm lần này, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Ashton thúc giục Israel nới lỏng hơn nữa lệnh phong toả Dải Gaza, cho phép phần lớn hàng viện trợ được vào Gaza./.
