Ai Cập nối lại phiên toà xét xử cựu Tổng thống Mubarak
Ông Mubarak sẽ phải đối mặt với bản án tử hình nếu bị kết tội giết người
- Ai Cập hoãn phiên tòa xét xử ông Mubarak
- Ai Cập tiếp tục hoãn xét xử ông Mubarak
- Ai Cập tiếp tục xét xử cựu Tổng thống Hosni Mubarak
Sau 3 tháng tạm hoãn, Ai Cập, ngày 28/12, đã nối lại phiên toà xét xử cựu Tổng thống bị lật đổ Hosni Mubarak và cựu Bộ trưởng Nội vụ Habib el-Adli về các tội danh giết người và tham nhũng.
Phiên xét xử này bị hoãn lại nhiều lần do các luật sư bào chữa cho thân nhân những người biểu tình bị sát hại trong cuộc biểu tình lật đổ chính quyền của ông Mubarak tháng 2/2011 đã đệ đơn yêu cầu thay thế chủ tọa Ahmed Refaat và các thẩm phán khác trong phiên xét xử ông Mubarak.
Cơ quan công tố cáo buộc ông Mubarak, 83 tuổi, cho phép sử dụng đạn thật để giải tán những người biểu tình chống chính phủ hồi đầu năm nay, làm hơn 850 người thiệt mạng và 6.000 người bị thương, trong khi cựu Bộ trưởng Nội vụ el-Adli bị cáo buộc chỉ đạo cảnh sát nước này nổ súng vào người biểu tình.
Trước đó, ông Ali đã từng bị kết án 12 năm tù giam do tham nhũng. Ngoài ra, ông Mubarak và hai con trai là Alaa và Gamal cũng phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng. Tuy nhiên, nguyên soái Hussein Tantaoui, Chủ tịch Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập (CSFA) hiện đang nắm quyền điều hành đất nước, đồng thời là Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời ông Mubarak, từng tham dự những phiên xét xử trước với tư cách là nhân chứng, đã đảm bảo rằng ông Mubarak chưa bao giờ ra lệnh bắn vào người biểu tình.
Phiên tòa đầu tiên xét xử ông Mubarak tiến hành ngày 3/8 vừa qua và theo các chuyên gia, sẽ phải mất nhiều tháng để tiến hành một cuộc điều tra triệt để các cáo buộc chống lại ông Mubarak. Ông sẽ phải đối mặt với bản án tử hình nếu bị kết tội giết người./.