Ai Cập: Phe đối lập tiếp tục chiếm giữ quảng trường Tahrir
Trong ngày thứ 14 của cuộc biểu tình, phe đối lập vẫn cương quyết đòi ông Mubarak phải từ chức
“Những người anh em Hồi giáo”, lực lượng đối lập chính tại Ai Cập ngày 7/2, cảnh báo họ có thể rút khỏi các cuộc tham vấn của Chính phủ, trong bối cảnh những người biểu tình tập trung tại quảng trường Tahrir tiếp tục yêu cầu Tổng thống Hosni Mubarak từ chức ngay lập tức.
Tại Washington, Tổng thống Mỹ Barak Obama cho rằng, các cuộc đàm phán diễn ra cuối tuần trước tại Cairo đã cho phép tạo ra những bước tiến.
Tuy nhiên, những đánh giá lạc quan của Tổng thống Mỹ dường như trái ngược với những tuyên bố của các đảng phái đối lập tại Ai Cập. Họ cho rằng, có rất ít bước tiến đạt được trong cuộc thảo luận đầu tiên với Phó Tổng thống Suleiman. Những nhượng bộ của chính phủ chưa đủ để chấm dứt làn sóng biểu tình gây bạo lực chống lại người đứng đầu quốc gia Hồi giáo này.
Bước sang ngày biểu tình thứ 14, phe đối lập vẫn phong tỏa quảng trường Tahrir ở trung tâm Thủ đô Cairo mà họ chiếm giữ nửa tháng nay, đồng thời tuyên bố sẽ tiếp tục ở lại đây nếu ông Mubarak không từ chức hoặc không chuyển giao quyền lực ngay cho Phó Tổng thống Suleiman. Họ thông báo sẽ tổ chức các cuộc biểu tình trên đường phố trong ngày hôm nay và ngày 11/2 tới.
Cầm quyền tại Ai Cập từ gần 30 năm nay, Tổng thống Mubarak đã thông báo sẽ không tham gia tranh cử nhiệm kỳ thứ 6 vào tháng 9 tới. Tuy nhiên, ông không có ý định từ bỏ quyền lực trước thời điểm đó để giám sát giai đoạn chuyển tiếp.
Trong khi đó, cuộc sống người dân Ai Cập đã bắt đầu trở lại bình thường và các ngân hàng hôm qua cũng mở cửa trở lại. Hàng dài người xếp hàng với mong muốn rút được tiền mặt. Đóng cửa từ ngày 27/1, sàn giao dịch chứng khoán Cairo sẽ mở cửa trở lại vào chủ nhật tuần này (13/2). Chính quyền Ai Cập cũng đã nới lỏng lệnh giới nghiêm áp dụng từ ngày 28/01./.