Ai Cập sẽ dỡ bỏ luật tình trạng khẩn cấp

Trong vòng 6 tháng tới, Ai Cập sẽ dỡ bỏ Luật tình trạng khẩn cấp, vốn được thực thi gần 30 năm qua.  

Hãng thông tấn Trung Đông của Ai Cập dẫn lời các quan chức nước này cho biết, Luật tình trạng khẩn cấp hiện vẫn được áp dụng, tuy nhiên chỉ hạn chế ở việc trấn áp chủ nghĩa khủng bố và buôn lậu ma tuý.

Trong khi đó, Chủ tịch Uỷ ban Cải cách Hiến pháp Ai Cập ngày 19/2 cho biết, công việc sửa đổi Hiến pháp cơ bản đã hoàn thành và sắp tới sẽ công bố các nội dung sửa đổi.

Khủng hoảng chính trị ở Ai Cập đã ảnh hưởng đến cả khối Arab

Ngày 11/2 vừa qua, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak đã từ chức và giao quyền điều hành đất nước cho Hội đồng Tối cao các lực lượng vũ trang, sau một thời gian chịu sức ép từ hàng trăm nghìn người biểu tình đòi ông từ chức.

Hội đồng quân sự ngay sau đó đã đình chỉ Hiến pháp và thành lập Uỷ ban Sửa đổi Hiến pháp, việc sửa đổi hiến pháp sẽ thông qua một cuộc trưng cầu dân ý./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.