Ai Cập tái khẳng định kế hoạch chuyển giao quyền lực

Quân đội Ai Cập sẽ tiếp tục vai trò đảm bảo an ninh quốc gia sau khi chuyển giao quyền lực cho Chính phủ dân sự.  

Hội đồng tối cao các lực lượng vũ trang Ai Cập mới đây tái khẳng định kế hoạch chuyển giao quyền lực cho một chính phủ dân sự và giúp các lực lượng chính trị soạn thảo một bản hiến pháp theo ý nguyện của toàn thể người dân nước này.

Thống tướng Mohamed Hussein Tantawwi nói rằng, quân đội sẽ không vào phe với bất kỳ một lực lượng chính trị hay ứng cử viên Tổng thống nào cụ thể. Quân đội sẽ tiếp tục vai trò đảm bảo an ninh quốc gia sau khi chuyển giao quyền lực cho Chính phủ dân sự.

Thông báo của Thống tướng Tantawwi được đưa ra một ngày sau khi hàng trăm nghìn người biểu tình Ai Cập đổ ra các đường phố nhằm gây sức ép buộc Hội đồng quân sự thực hiện kế hoạch chuyển giao quyền lực, với hạn chót là cuối tháng 6/2012. 

Quân đội Ai Cập tuyên bố  sẽ không dùng vũ lực chống lại công chúng (Ảnh: Internet)
Trong một diễn biến khác liên quan đến Ai Cập, người đứng đầu Công ty Khí tự nhiên Ai Cập Mohamed Shoeb thông báo công ty này đã chấm dứt hợp đồng xuất khẩu khí sang Israel do một số vi phạm các điều khoản bắt buộc trong hợp đồng như Israel đã không thanh toán tiền trong 4 tháng.

Ông Mohamed Shoeb cũng cho biết việc chấm dứt hợp đồng không có lý do chính trị mà chỉ mang tính thương mại, trong khi đó Israel nói hoạt động này ảnh hưởng tới thoả thụân hòa bình giữa hai nước.

Ai Cập và Israel ký thoả thụân hoà bình năm 1979 và việc Ai Cập bán khí cho Israel luôn là một vấn đề gây tranh cãi tại Ai Cập và đây cũng chính là hợp đồng thương mại lớn nhất giữa hai nước.

Đường ống dẫn khí từ Ai Cập sang Israel đã bị phá hoại 14 lần bởi các nhóm bất đồng chính kiến ở Ai Cập kể từ đợt bạo động chính trị hồi đầu năm ngoái.

Israel nhập khẩu khí từ Ai Cập để đáp ứng 40% nhu cầu nguyên lịêu sản xuất điện. Israel nói việc chấm dứt hợp đồng là không đúng luật và sẽ đưa vụ việc ra trọng tài quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.