Ai Cập tiêu diệt 21 phần tử khủng bố, thu giữ nhiều vũ khí "nóng"

VOV.VN - Bộ Nội vụ Ai Cập hôm nay (23/5) cho biết, lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt tổng cộng 21 kẻ khủng bố ở hai thành phố phía bắc Sinai.

Lực lượng an ninh Ai Cập đã đột kích vào một ngôi nhà bỏ hoang ở khu vực Abu Shilla thành phố Bir al-Abd và tiêu diệt 17 kẻ khủng bố đồng thời thu giữ nhiều vũ khí, đai nổ và lựu đạn.

Quân đội Ai Cập triển khai tại Sinai. (Nguồn: dailynigerian)

Trong một diễn biến khác, lực lượng an ninh đã đột kích vào thành phố El-Arish tiêu diệt một số kẻ khủng bố. Các phần tử này đang lẩn trốn và chuẩn bị một loạt các hoạt động khủng bố nhằm vào lực lượng an ninh và lực lượng vũ trang.

Đáng chú ý vài ngày trước quân đội Ai Cập đã tiêu diệt 13 phần tử trong một chiến dịch tại Bắc Sinai. Đụng độ xảy ra khi các phần tử khủng bố tấn công vào làng Kabir Omeir trả thù người dân vì đã hợp tác với lực lượng an ninh Ai Cập. Ngày 21/5 vừa qua, một thiết bị nổ đã phát nổ trong một chiếc xe ở phía nam thành phố Bir al-Abd khiến một số nhân viên an ninh thương vong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên