Ai Cập trưng cầu ý dân sửa đổi Hiến pháp

Người dân đều mong muốn sửa đổi Hiến pháp nhằm đưa đất nước phát triển, hướng tới một tương lai tốt hơn  

Ngày 19/3, người dân Ai Cập đi bỏ phiếu trưng cầu ý dân về việc sửa đổi Hiến pháp trong trật tự. Phần lớn cử tri đều mong muốn sửa đổi Hiến pháp.

Ngay từ 8h00 (giờ địa phương), người dân thuộc mọi tầng lớp đã xếp hàng dài trong trật tự trước cửa 54.000 điểm bỏ phiếu trong cả nước. Khoảng 40 triệu cử tri tham gia bỏ phiếu đồng ý hoặc không đồng ý đối với  việc sửa đổi 9 điều và xoá bỏ một điều trong Hiến pháp. Điểm chính trong việc sửa đổi Hiến pháp là nhiệm kỳ của Tổng thống là 4 năm và chỉ được kéo dài 2 nhiệm kỳ. Mục đích của việc sửa đổi Hiến pháp nhằm mở đường cho cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội trong vòng 6 tháng nữa, cũng như cho phép quân đội chuyển giao quyền lực cho nhân dân và Chính phủ dân bầu.

Khác với bầu không khí trong các cuộc bầu cử trước đây, cuộc bỏ phiếu ngày 19/3 tại Ai Cập diễn ra trong trật tự. Người dân thuộc mọi tầng lớp tham gia tích cực và tất cả đều có mong muốn sửa đổi hiến pháp nhằm đưa đất nước phát triển, hướng tới một tương lai tốt hơn.

Anh Said, một cử tri khu vực Imbaba vui mừng nói: “Tôi bỏ phiếu đồng ý cho việc sửa đổi Hiến pháp mới. Tôi cho rằng, Hiến pháp mới hiện nay thích hợp hơn và tốt hơn cho tất cả mọi người. Tôi tin rằng, Hiến pháp sửa đổi sẽ giúp cho tương lai của Ai Cập tốt hơn”.

Người dân Ai Cập xếp hàng bỏ phiếu cho sửa đổi hiến pháp

Lực lượng thanh niên, sinh viên Ai Cập cũng tích cực tham gia bỏ phiếu để thể hiện ý nguyện và mong muốn của thế hệ trẻ. Anh Kamal một sinh viên trường đại học tổng hợp Cairo nói: “Chỉ còn 6 tháng nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống, do đó cần phải có một Hiến pháp mới. Chúng tôi mong muốn một tương lai tốt nhất cho người dân. Chúng tôi muốn có một hệ thống giáo dục tốt hơn để thanh niên có môi trường học tập tốt và có việc làm thích hợp sau khi tốt nghiệp”.

Đứng đợi xếp hàng dài và chờ hàng giờ đồng hồ ngoài nắng nhưng các cử tri vẫn trật tự và vui mừng. Cũng như anh Kamal, bà Nawa Karim một cử tri ở khu vực Mohandessen tới đây để bỏ phiếu tán thành việc sửa đổi Hiến pháp giúp cho đất nước đi vào kỷ cương hơn, dân chủ và phát triển hơn.

Bà Karim nói: Tôi muốn có một cuộc sống tốt cho gia đình và mọi người. Bạn trẻ, phụ nữ có việc làm, giáo dục tốt. Con cái tôi và các bạn trẻ có thể lập gia đình…. Tôi muốn người dân có được một cuộc sống công bằng”.

Tổng thư ký Liên đoàn Arab Amr Moussa cũng đã tham gia cuộc bỏ phiếu trưng cầu ý dân trước khi lên đường đi Pháp dự Hội nghị cấp cao Arab- Liên minh châu Âu bàn về vấn đề Libya. Ông Amr Moussa khẳng định, đây là cuộc trưng cầu rất quan trọng ở Ai Cập và là cuộc trưng cầu dân chủ.

Khoảng 16.000 thành viên của Uỷ ban Tư pháp và khoảng 50.000 người đại diện cho các tổ chức, đảng phái, tổ chức dân sự tham gia giám sát trưng cầu ý dân. 37 nhân viên an ninh và quân đội cũng huy động tham gia duy trì an ninh trật tự tại các điểm bỏ phiếu.

Kết quả trưng cầu ý dân sẽ được Uỷ ban tư pháp thông báo vào chiều mai  (20/3) hoặc sáng Thứ Hai (21/3)./.                 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.