Ai Cập trước giờ phút mong đợi
Chỉ còn vài tiếng nữa, người dân Ai Cập sẽ biết ai sẽ trở thành Tổng thống mới.
Hàng triệu người dân Ai Cập đã trải qua một tuần nóng lòng đợi kết quả chính thức của cuộc bầu cử với nhiều cuộc biểu tình, cáo buộc lẫn nhau từ các bên ủng hộ của cả 2 ứng cử viên.
Ủy ban Bầu cử tổng thống tối cao thông báo kết quả sẽ được chính thức công bố vào 3h chiều, giờ địa phương ngày 24/6. Trước đó, theo dự kiến, kết quả sẽ được công bố vào ngày 21/6, nhưng Ủy ban Bầu cử cho biết họ cần có thêm thời gian để điều tra và giải quyết một số khiếu nại sau bầu cử. Cho tới nay, cả 2 ứng cử viên đều tuyên bố mình là người thắng cuộc và cáo buộc lẫn nhau gian lận và vi phạm trong quá trình bầu cử.
Tại trung tâm thủ đô Cairo, hàng nghìn người biểu tình vẫn tập trung biểu tình phản đối Hội đồng Quân sự tìm cách duy trì quyền lực với các quyết định mới đây về việc bổ sung Tuyên bố Hiến pháp giới hạn quyền lực của tổng thống, cũng như quyết định giải tán quốc hội của Tòa án hiến pháp.
Người biểu tình, với sự kêu gọi của các đảng và phong trào Hồi giáo, cho rằng với các quyết định như vậy, tổng thống mới sẽ chỉ mang ý nghĩa tượng trưng và quyền lực thực tế vẫn nằm trong tay quân đội, bất kể việc Hội đồng Quân sự cam kết sẽ chuyển giao quyền lực vào cuối tháng này.
Ứng cử viên của Tổ chức Anh em Hồi giáo Mohamed Mursi đã gặp mặt đại dịên một số các đảng chính trị và phong trào cách mạng và dự thảo thỏa thuận thành lập một chính phủ liên hiệp. Tổ chức Anh em Hồi giáo cũng thông báo đã có một số nhượng bộ nhất định với các phong trào cách mạng để thành lập một mặt trận đoàn kết, nhằm gây sức ép buộc quân đội phải chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự.
Trong khi đó, những người ủng hộ ứng cử viên Ahmd Shafiq ngày 23/6 đã tập trung tại thành phố Nasr để ủng hộ Hội đồng Quân sự. Những người này cáo buộc phe ủng hộ ông Mursi gian lận trong bầu cử và nói việc tuyên bố ông Mursi thắng cử trước khi kết quả được thông báo là không được phép.
Trong một diễn biến khác, các lực lượng dân sự gồm đảng Tagammu, đảng Người Ai Cập tự do và đảng Mặt trận dân chủ thông báo đang thành lập một liên minh nhằm “bảo vệ Ai Cập khỏi chế độ chuyên quyền về lý thuyết và việc trở lại nắm quyền của chế độ cũ”. Các đảng này nêu rõ quan điểm không ủng hộ việc cầm quyền của đảng hồi giáo hoặc của quân đội bằng viện tuyên bố phản đối việc kết hợp giữa tôn giáo và quyền lực và việc quân sự hóa nhà nước.
Trong cuộc họp báo ngày 23/6, Thủ tướng Kamal al-Ganzouri tuyên bố, cuộc bầu cử về phía Nhà nước là nghiêm túc và những xung đột trong những ngày qua đã làm cho tình hình kinh tế xấu đi, làm giảm đánh giá tín dụng của đất nước này cũng như chỉ số trên thị trường chứng khoán.
Thủ tướng Kamal al-Ganzouri bác bỏ các thông tin rằng một số thành viên nội các đã bỏ ra nước ngoài với lo ngại ứng cử viên Mursi của Tổ chức Anh em Hồi giáo sẽ lên nắm quyền. Thủ tướng Kamal al-Ganzouri cũng khẳng định chính phủ sẽ giải tán sau khi tổng thống mới lên cầm quyền và sẽ thành lập một nội các mới./.