Ai Cập ủng hộ an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của Sudan

VOV.VN - Hôm 29/8, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi đã khẳng định quan điểm ủng hộ an ninh, ổn định và toàn vẹn lãnh thổ của Xu-đăng, trong cuộc gặp với Trung tướng Abdel Fattah Al-Burhan, Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Xu-đăng.

Ngày 29/8, Tổng thống Ai Cập, Abdel Fattah El-Sisi đã tiếp Trung tướng Abdel Fattah Al-Burhan, Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Sudan tại thành phố New El-Alamein. Đây cũng là chuyến đi đầu tiên của ông Al-Burhan ra ngoài Sudan kể từ khi cuộc xung đột với Lực lượng Hỗ trợ Nhanh nổ ra từ ngày 15/4 vừa qua.

Người phát ngôn chính thức của Tổng thống Ai Cập cho biết, Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi khẳng định niềm tự hào to lớn của nước này về những mối liên kết chặt chẽ với Sudan ở cả cấp độ chính trị và nhân dân, về những yếu tố lịch sử và quan hệ song phương sâu sắc. Ông El-Sisi khẳng định lập trường nhất quán và vững chắc của Ai Cập đó là sát cánh cùng Sudan, đồng thời ủng hộ an ninh, ổn định, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước này.

Về phần mình, Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Sudan, Abdel Fattah Al-Burhan, bày tỏ sự đánh giá cao về mối quan hệ hữu nghị bền chặt giữa hai nước, đồng thời ca ngợi sự hỗ trợ chân thành của Ai Cập trong việc giữ gìn sự toàn vẹn và ổn định của Sudan vào thời điểm lịch sử mà nước này đang trải qua, đặc biệt là việc tiếp đón các công dân Sudan đang ở Ai Cập. Sudan đánh giá cao vai trò tích cực của Ai Cập ở cả cấp độ khu vực và châu Phi .

Tại cuộc gặp, hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về các diễn biến tình hình ở Sudan và tham vấn về nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nhằm bảo vệ sự an toàn, an ninh của Sudan, duy trì chủ quyền, thống nhất và gắn kết của nhà nước Sudan, đồng thời bảo vệ lợi ích và nguyện vọng của nhân dân Sudan hướng tới tương lai.

Phát biểu sau cuộc hội đàm song phương, Trung tướng Abdel Fattah Al-Burhan, Chủ tịch Hội đồng Chủ quyền Sudan, đồng thời là Tư lệnh quân đội khẳng định, các lực lượng vũ trang không tìm cách tiếp tục nắm quyền mà hướng tới tổ chức các cuộc bầu cử tự do và công bằng. Quân đội Sudan sẽ nỗ lực để hoàn thành con đường chuyển tiếp dân chủ cho đến khi người dân Sudan lựa chọn được người lãnh đạo.

Dự kiến trong thời gian tới, ông Al-Burhan cũng ​​​​sẽ đến thăm A-rập Xê-út, quốc gia cùng với Mỹ đã nỗ lực tổ chức các cuộc họp với cả hai bên xung đột tại Sudan, để đi đến các thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn. Cuộc xung đột tại Sudan giữa hai phe Quân đội và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh cho đến nay đã khiến khoảng 5.000 người thiệt mạng và hơn 4,6 triệu người phải rời bỏ nhà cửa để tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giao tranh ác liệt tiếp tục nổ ra ở Sudan
Giao tranh ác liệt tiếp tục nổ ra ở Sudan

VOV.VN - Hôm qua (27/8), các cuộc giao tranh ác liệt tiếp tục nổ ra tại thủ đô Khartoum và một số khu vực phụ cận, giữa quân đội quốc gia Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đối địch. Chiến sự leo thang trong bối cảnh đàm phán tìm kiếm lệnh ngừng bắn mới chưa được nối lại, gây quan ngại sâu sắc trong dư luận khu vực và quốc tế.

Giao tranh ác liệt tiếp tục nổ ra ở Sudan

Giao tranh ác liệt tiếp tục nổ ra ở Sudan

VOV.VN - Hôm qua (27/8), các cuộc giao tranh ác liệt tiếp tục nổ ra tại thủ đô Khartoum và một số khu vực phụ cận, giữa quân đội quốc gia Sudan và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) đối địch. Chiến sự leo thang trong bối cảnh đàm phán tìm kiếm lệnh ngừng bắn mới chưa được nối lại, gây quan ngại sâu sắc trong dư luận khu vực và quốc tế.

Lực lượng đối địch liên tiếp tấn công khu vực trọng yếu của quân đội Sudan
Lực lượng đối địch liên tiếp tấn công khu vực trọng yếu của quân đội Sudan

VOV.VN - Kho vũ khí quan trọng của quân đội Sudan nằm ở phía Nam thủ đô Khartoum liên tiếp hứng chịu nhiều đợt tấn công dữ dội của Lực lượng Hỗ trợ nhanh đối địch trong 3 ngày qua.

Lực lượng đối địch liên tiếp tấn công khu vực trọng yếu của quân đội Sudan

Lực lượng đối địch liên tiếp tấn công khu vực trọng yếu của quân đội Sudan

VOV.VN - Kho vũ khí quan trọng của quân đội Sudan nằm ở phía Nam thủ đô Khartoum liên tiếp hứng chịu nhiều đợt tấn công dữ dội của Lực lượng Hỗ trợ nhanh đối địch trong 3 ngày qua.

IGAD cảnh báo: Sudan có thể trở thành thánh địa của khủng bố
IGAD cảnh báo: Sudan có thể trở thành thánh địa của khủng bố

VOV.VN - Cơ quan Liên chính phủ về phát triển khu vực Đông Phi (IGAD) cảnh báo: tình trạng bất ổn và mất an ninh nghiêm trọng hiện nay tại Sudan có thể khiến quốc gia châu Phi này trở thành nơi ẩn náu lý tưởng của chủ nghĩa khủng bố.

IGAD cảnh báo: Sudan có thể trở thành thánh địa của khủng bố

IGAD cảnh báo: Sudan có thể trở thành thánh địa của khủng bố

VOV.VN - Cơ quan Liên chính phủ về phát triển khu vực Đông Phi (IGAD) cảnh báo: tình trạng bất ổn và mất an ninh nghiêm trọng hiện nay tại Sudan có thể khiến quốc gia châu Phi này trở thành nơi ẩn náu lý tưởng của chủ nghĩa khủng bố.

Sudan sau 4 tháng xung đột: Chiến sự tiếp diễn, đàm phán bế tắc
Sudan sau 4 tháng xung đột: Chiến sự tiếp diễn, đàm phán bế tắc

VOV.VN - Sau 4 tháng xung đột, chiến sự giữa hai phe đối địch là quân đội quốc gia và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) tại Sudan, đã cướp đi mạng sống của hàng nghìn dân thường, phá hủy nhiều công trình hạ tầng thiết yếu và đẩy cuộc sống của hàng triệu người dân rơi vào tình cảnh khốn khó, đối mặt nhiều hiểm họa.

Sudan sau 4 tháng xung đột: Chiến sự tiếp diễn, đàm phán bế tắc

Sudan sau 4 tháng xung đột: Chiến sự tiếp diễn, đàm phán bế tắc

VOV.VN - Sau 4 tháng xung đột, chiến sự giữa hai phe đối địch là quân đội quốc gia và Lực lượng Hỗ trợ nhanh (RSF) tại Sudan, đã cướp đi mạng sống của hàng nghìn dân thường, phá hủy nhiều công trình hạ tầng thiết yếu và đẩy cuộc sống của hàng triệu người dân rơi vào tình cảnh khốn khó, đối mặt nhiều hiểm họa.