AL đề nghị LHQ tham gia sứ mệnh giám sát tại Syria
Liên đoàn Arab và Liên Hợp Quốc đang cân nhắc cử phái bộ quan sát viên chung đến Syria.
- Cần tránh bước đi vội vàng, đơn phương về vấn đề Syria
- Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi thế giới hỗ trợ người dân Syria
- Nga kêu gọi đối thoại ở Syria
Ngày 8/2, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết, Liên đoàn Arab và Liên Hợp Quốc đang cân nhắc cử phái bộ quan sát viên chung đến Syria, nơi bạo lực tiếp tục leo thang. Kế hoạch này được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa ông Ban Ki-moon với Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Nabil al-Arabi về tình hình tại Syria.
Theo Tổng thư ký Ban Ki-moon, ông Nabil al-Arabi đã thông báo kế hoạch nối lại sứ mệnh trên và đề nghị Liên Hợp Quốc xem xét phối hợp với Liên đoàn Arab thành lập một phái bộ quan sát viên chung tại Syria, trong đó có một đặc phái viên chung.
Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ cải thiện tình hình, đồng thời cho biết, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ nhóm họp trong vài ngày tới để thảo luận về đề nghị này.
![]() |
|
Tổng Thư ký Ban Ki-moon: LHQ đang cân nhắc cử phái bộ quan sát viên chung đến Syria |
Những tuyên bố trên diễn ra ít ngày sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không thông qua được một dự thảo nghị quyết lên án Syria, do Nga và Trung Quốc phủ quyết.
Trong bối cảnh Nga đang nỗ lực bảo trợ cho các cuộc đàm phán giữa chính quyền Syria với phe đối lập nhằm chấm dứt tình trạng bạo lực tại nước này, một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu phát biểu tại Brussels (Bỉ) cho biết, EU sẽ áp dụng các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với Syria với mục tiêu làm suy yếu chính quyền của Tổng thống Assad.
Các biện pháp trừng phạt mới có thể gồm cả lệnh cấm nhập khẩu phân lân, cấm các chuyến bay thương mại giữa Syria và EU, cũng như các giao dịch tài chính với Ngân hàng Trung ương Syria. Các biện pháp này có thể sẽ được thông qua tại Hội nghị Ngoại trưởng EU vào ngày 27/2 tới.
Trong một diễn biến liên quan đến tình hình Syria, đáp lại lời chỉ trích của Ngoại trưởng Anh William Hague liên quan đến việc Nga và Trung Quốc sử dụng quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an về vấn đề Syria, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 8/2 tuyên bố, sự đánh giá của phía Anh là “vô trách nhiệm”.
Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ tại thủ đô Bắc Kinh ngày 8/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lưu Vi Dân nhấn mạnh: “Những tuyên bố của phía Anh là hoàn toàn vô trách nhiệm. Trung Quốc không bao giờ chấp nhận điều đó. Trung Quốc và Syria có quan hệ từ lâu. Nếu một nghị quyết được áp dụng cho Syria, thì đây phải là giải pháp cơ bản và mang đến lợi ích lâu dài cho người dân Syria, góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định cho Syria và khu vực”.
Trước đó, ông William Hague cho rằng, quyết định của Nga và Trung Quốc cho thấy 2 nước này quay lưng lại với thế giới Arab./.
