Al-Qaeda thề trả thù cho Osama Bin Laden

Tuy nhiên, tổ chức này không nói rõ sẽ trả thù như thế nào.

Tổ chức khủng bố Al-Qaeda ngày 6/5 xác nhận thủ lĩnh của tổ chức này- Osama Bin Laden đã bị lực lượng Mỹ giết chết. Đây là tuyên bố đầu tiên kể từ khi Bin Laden bị nhóm đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt vào hôm 1/5 vừa qua, trong vụ đột kích vào nơi ẩn náu của trùm khủng bố tại Abbottabad, Pakistan. Thông tin này được Al Qaeda đăng tải trên các diễn đàn của chiến binh Hồi giáo.

Tuyên bố có đoạn “Máu của thủ lĩnh chiến binh trong cuộc thánh chiến không thể đổ vô ích. Chúng ta sẽ vẫn giữ lời nguyền theo đuổi người Mỹ, điệp viên của họ, theo đuổi họ cả trong và ngoài nước của họ. Nếu chúa trời phù hộ, sớm muộn niềm vui của Mỹ sẽ biến thành nỗi buồn và máu của họ sẽ hòa với nước mắt của chính họ”.

Ngoài ra, Al-Qaeda cũng kêu gọi người Pakistan đứng lên chống lại các lãnh đạo của mình “để rửa sạch nỗi xấu hổ”.

Liên quan đến tình hình phản ứng của người Hồi giáo tại Pakistan trước cái chết của Bin Laden, cũng trong ngày 6/5, khoảng 1.500 người Hồi giáo trên khắp đất nước Pakistan xuống đường biểu tình phản đối việc lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố quốc tế Osama Bin Laden.

Người Hồi giáo tại Pakistan biểu tình phản đối Mỹ (Ảnh: Reuters)

Đáng chú ý, tại Karachi, thành phố lớn nhất Pakistan, khoảng 300 thành viên Đảng Jamat-e-Islami xuống đường biểu tình, Họ trưng các biểu ngữ và hô vang khẩu hiệu đòi Mỹ hãy rút khỏi Pakistan.

Những người biểu tình cho rằng nếu có thêm những vụ việc như vụ tiêu diệt Bin Laden sẽ dẫn đến một cuộc thánh chiến chống lại nước Mỹ.

Phát biểu với báo chí, ông Mohammad Hussain Mehnati- Thủ lĩnh Đảng Jamat-e-Islami gay gắt: "Mỹ đã lấy cớ tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden để tấn công Pakistan. Washington đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Pakistan".

Cùng ngày, các nhà điều tra nhân quyền của Liên Hợp Quốc kêu gọi Mỹ cung cấp những sự thật xung quanh vụ tiêu diệt Bin Laden.

Các chuyên gia nhân quyền của tổ chức này nói rằng, họ muốn biết việc tiêu diệt Bin Laden có phù hợp với các tiêu chuẩn của luật nhân quyền quốc tế hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.