Al-Qaeda vẫn là mối đe doạ lớn với Mỹ

Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết, chưa có thông tin nào cho thấy các tổ chức khủng bố bao gồm Al-Qaeda có thể tiến hành tấn công tại Mỹ vào dịp tròn 1 năm ngày tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden

Ngày 2/5/2011, người Mỹ hân hoan ăn mừng sự kiện trùm khủng bố Bin Laden, kẻ được cho là chủ mưu đứng đằng sau vụ tấn công khủng bố 11/9/2001, đã bị tiêu diệt. 1 năm sau cuộc đột kích của Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden gây xôn xao thế giới, các quan chức tình báo Mỹ đánh giá, mặc dù mạng lưới Al-Qaeda của trùm khủng bố này tại Pakistan "về cơ bản đã không còn" song các chi nhánh của tổ chức này vẫn đang là mối đe dọa lớn.        

Mỹ đang tăng cường các biện pháp an ninh vào thời điểm tròn 1 năm trùm khủng bố Osama Bin Laden bị tiêu diệt. Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney cho biết, chưa có thông tin đáng tin cậy vào thời điểm này cho thấy các tổ chức khủng bố bao gồm Al-Qaeda sẽ tiến hành các vụ tấn công tại Mỹ vào dịp tròn 1 năm  ngày tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden. Tuy nhiên Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chỉ thị triển khai mọi biện pháp có thể để bảo vệ người dân Mỹ. Đại sứ quán Mỹ tại Pakistan cũng đã đề nghị nhân viên không đến các nhà hàng hay những nơi đông đúc tại thủ đô Pakistan vào thời điểm này.

Nơi ẩn náu của trùm khủng bố Bin Laden ở Abbottabad, Pakistan (Ảnh: Telegraph)

Đúng thời điểm tròn 1 năm tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden - kẻ chỉ thị thực hiện  vụ tấn công khủng bố đẫm máu 11/9 tại Mỹ năm 2001, tòa nhà Trung Tâm thương mại thế giới 1, được xây dựng trên địa điểm 2 tòa tháp đôi bị sập trong vụ tấn công, đã được công bố vượt qua tòa nhà Empire State, trở thành tòa nhà cao nhất nước Mỹ. Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2013, sẽ trở thành tòa tháp cao nhất nước Mỹ và đứng thứ ba thế giới.

Một thành viên trong Nhóm điều hành các hoạt động tái thiết địa điểm Trung tâm Thương mại thế giới sau vụ tấn công, ông Bill Baroni cho rằng, tuyên bố này thực sự có ý nghĩa hơn đúng vào thời điểm 1 năm ngày Mỹ tiêu diệt trùm khủng bố Bin Laden. Ông Baroni nói: “Cách đây 1 năm, biệt kích Mỹ đã tấn công một căn cứ tại Abbottabad và tiêu diệt trùm khủng bố Bin Lađen - kẻ đã chỉ đạo tiến hành vụ tấn công làm 3.000 người thiệt mạng tại đây. Và hôm nay, người dân Mỹ đứng trên tòa nhà cao nhất nước Mỹ chính tại địa điểm xảy ra vụ tấn công để gửi đi một thông điệp rõ ràng rằng những kẻ khủng bố đã không chiến thắng”.

Xuất hiện trên kênh truyền hình ABC News “This week” cuối tuần qua, Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Barack Obama, ông John Brennan cũng ca ngợi chiến công tiêu diệt Bin Laden của lực lượng an ninh Mỹ, đồng thời khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục kế hoạch làm sụp đổ hoàn toàn lực lượng Al-Qaeda: “Cái chết của Bin Laden là một chiến thắng quan trọng của Mỹ trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Thành công đó thuộc về những lực lượng dũng cảm không ngại hy sinh, tính mạng thực hiện nhiệm vụ, của lực lượng tình báo nhiều năm qua và cả Tổng thống Mỹ Obama người đã chỉ thị thực hiện nhiệm vụ”.

Những thành quả cũng như tuyên bố của Mỹ cho thấy quyết tâm của chính quyền Obama trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố, nhưng cũng thể hiện một thực tế rằng, mặc dù trùm khủng bố Bin Laden bị tiêu diệt, nhưng lực lượng Al-Qaeda vẫn đang là mối lo ngại lớn của nước Mỹ, khi chúng mở rộng các hoạt động khủng bố tại Afghanistan, Pakistan và một loạt các quốc gia châu Phi.

Các quan chức tình báo Mỹ cho rằng, phong trào này cùng với hệ tư tưởng thánh chiến hồi giáo và triết lý của Bin Laden vẫn còn tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.