AL ra hạn chót buộc Syria chấp nhận quan sát viên

AL yêu cầu Chính quyền Syria phải tới Doha trong ngày 4/12 để ký nghị định thư về việc phái các quan sát viên tới Damascus nếu muốn tránh các lệnh trừng phạt.

Ngày 3/12, một ủy ban cấp Bộ trưởng của Liên đoàn Arab (AL) đã áp đặt lệnh cấm tới các nước Arab đối với 19 quan chức của Syria, và cho Damascus thời hạn chót mới là tới ngày 4/12 (theo giờ địa phương) phải để các quan sát viên vào Syria giám sát tình hình bất ổn ở nước này.
Thủ tướng Qatar Hamad bin Jassim Al-Thani đã đưa ra thời hạn chót trên sau một cuộc họp ở Doha để bàn về một loạt các biện pháp trừng phạt của AL đối với Damascus vì chính quyền này đã trấn áp các cuộc biểu tình chống chế độ trong những tháng qua.

Các Bộ trưởng tham dự cuộc họp đã đưa ra danh sách 19 quan chức Syria bị cấm tới các nước Arab và tài sản của các quan chức này cũng sẽ bị các nước Arab phong tỏa.

Thủ tướng Qatar cho biết thêm trong cuộc họp, AL đã liên lạc với Damascus và yêu cầu Chính quyền Syria phải tới Doha trong ngày 4/12 để ký nghị định thư về việc phái các quan sát viên tới Damascus nếu muốn tránh các lệnh trừng phạt.

Trước đó, ngày 27/11, AL đã thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Syria với lý do Chính phủ nước này đã phớt lờ thời hạn chót chấp nhập các quan sát viên tới Syria đưa ra trước đó theo một kế hoạch hòa bình của AL, và vẫn chưa chấm dứt việc trấn áp người biểu tình.

Những biện pháp trừng phạt gồm cắt giao dịch với Ngân hàng Trung ương Syria, đình chỉ trao đổi kinh tế với Chính phủ Syria và phong tỏa các tài sản của Chính phủ Syria.

Trong một diễn biến có liên quan, ngày 3/12, Syria cho rằng nghị quyết lên án mạnh mẽ những vi phạm nhân quyền và tự do cơ bản trắng trợn, có hệ thống, tràn lan và tiếp diễn của nhà chức trách Syria mà Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua ngày 2/12 mang tính quanh co và chính trị hóa.

Thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Syria nêu rõ, Nghị quyết này đã được các bên thù địch với Syria chuẩn bị trước và báo cáo mà Ủy ban Điều tra của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đưa ra mang tính chính trị hóa, dựa trên những thông tin dối trá do các tổ chức và các cơ quan báo chí ở bên ngoài Syria truyền bá, đồng thời bỏ qua những thông tin do Chính phủ Syria đưa ra.

Theo Bộ Ngoại giao Syria, những quyết định của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhằm làm kéo dài cuộc khủng hoảng tại Syria và truyền một thông điệp ủng hộ các nhóm khủng bố vũ trang./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.