Algeria không lập lờ trong quan điểm về cuộc xung đột Libya
Algeria đã tôn trọng Nghị quyết 1973 của LHQ.
Ngoại trưởng Algeria Mourad Medelci ngày 1/9 tuyên bố, nước này không lập lờ trong quan điểm về cuộc xung đột Libya và lập trường trung lập của Algeria không có nghĩa là ủng hộ sự lãnh đạo của Tổng thống Libya Gaddafi.
Trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Europe 1 của Pháp ngày 1/9, vài giờ trước khi diễn ra Hội nghị về Libya tại Paris, ông Medelci nói, Algeria đã tôn trọng Nghị quyết 1973 của LHQ. Ngay từ đầu cuộc xung đột, Algeria đã có lập trường rõ ràng bởi nước này mong muốn cuộc khủng hoảng được giải quyết hòa bình, “mà không buộc phải dùng đến lực lượng nước ngoài”.
Ông cũng tuyên bố, Algeria cũng giữ lập trường trung lập đối với cuộc xung đột ở Tunisia và Ai Cập, nhưng ông nhấn mạnh, nếu so sánh với trường hợp Libya có sự khác biệt bởi “thế giới đã chứng kiến sự can thiệp của nước ngoài”. Ông cũng bác tin, nhà lãnh đạo Gaddafi đang ẩn náu ở Algeria nhưng thừa nhận một số thành viên gia đình ông được cấp nơi ăn chốn ở tại Algeria vì lý do nhân đạo.
Ngoại trưởng Medelci cũng cho biết, Algeria sẵn sàng công nhận Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya nếu lực lượng đối lập này thành lập được chính phủ đại diện cho tầng lớp người dân Libya./.