Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm ở Kashmir vì bạo lực

VOV.VN - Để kiểm soát tình hình, chính phủ Ấn Độ cũng phải cử thêm cảnh sát chốt trực ở những khu vực nhạy cảm.

Hôm nay (21/7), chính quyền khu vực Kashmir do Ấn Độ kiểm soát áp đặt lệnh giới nghiêm vì các cuộc biểu tình lan rộng sau vụ lực lượng an ninh bắn chết 4 người biểu tình và làm 40 người khác bị thương, hôm 18/7 vừa qua.

Kashmir là khu vực tranh chấp lãnh thổ giữa Ấn Độ và Pakistan. (Trong ảnh: Cảnh sát Ấn Độ đứng gác. Nguồn: RT)

Cuộc biểu tình bùng phát do đám đông cho rằng lực lượng an ninh Ấn Độ đã báng bổ kinh Koran của người Hồi giáo. Để kiểm soát tình hình, chính phủ Ấn Độ cũng phải cử thêm cảnh sát chốt trực ở những khu vực nhạy cảm.

Kashmir là khu vực tranh chấp lãnh thổ giữa Ấn Độ và Pakistan. Ấn Độ cáo buộc Pakistan hậu thuẫn cho các nhóm phiến quân chiến đấu chống lại chính phủ nước này để giành quyền kiểm soát một phần Kashmir từ năm 1989. Tuy nhiên, Pakistan bác bỏ cáo buộc này, nhấn mạnh rằng những hỗ trợ cho người Hồi giáo ở Kashmir chống lại chính phủ chỉ thuộc lĩnh vực chính trị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ sẽ điều tra về vụ nổ súng vào dân thường ở Kashmir
Ấn Độ sẽ điều tra về vụ nổ súng vào dân thường ở Kashmir

(VOV)-Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Sushil Kumar Shinde đã yêu cầu tiến hành điều tra vụ việc...

Ấn Độ sẽ điều tra về vụ nổ súng vào dân thường ở Kashmir

Ấn Độ sẽ điều tra về vụ nổ súng vào dân thường ở Kashmir

(VOV)-Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Sushil Kumar Shinde đã yêu cầu tiến hành điều tra vụ việc...

Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm sau vụ xả súng tại Kashmir
Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm sau vụ xả súng tại Kashmir

(VOV) - Ngày 18/7, lính biên phòng thuộc Lực lượng An ninh biên giới Ấn Độ xả súng vào những người biểu tình tại khu vực Kashmir.

Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm sau vụ xả súng tại Kashmir

Ấn Độ áp đặt lệnh giới nghiêm sau vụ xả súng tại Kashmir

(VOV) - Ngày 18/7, lính biên phòng thuộc Lực lượng An ninh biên giới Ấn Độ xả súng vào những người biểu tình tại khu vực Kashmir.