Ấn Độ bắn thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân

Ngày 13/7, kênh truyền hình CNN-IBN đưa tin, quân đội Ấn Độ vừa tiến hành bắn thử tên lửa đạn đạo Agni-I có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.


Theo CNN-IBN, tên lửa Agni-I được bắn đi từ một bệ phóng di động gần đảo Wheeler trong Vịnh Bengal.

Agni-I là loại tên lửa đạn đạo một tầng có phạm vi hoạt động khoảng 700 km (420 dặm). Tên lửa này có thể mang một loạt các đầu đạn, bao gồm cả đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa đạn đạo Agni-I của Ấn Độ (Ảnh: Ria)

Tên lửa Agni-I là loại tên lửa đầu tiên trong "gia đình" tên lửa Agni được biên chế trong kho vũ khí của quân đội Ấn Độ. Trước đó, vào tháng 4/2012, Ấn Độ đã thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm xa Agni-V với tầm bắn khoảng 5.000 km (3.000 dặm). Tên lửa Agni-V dự kiến ​​sẽ được đưa vào hoạt động trong khoảng từ năm 2014 - 2015.

Các nguồn tin do phương tiện truyền thông địa phương cũng cho biết, hiện Ấn Độ đang phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa Agni-VI./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên