Ấn Độ bắn thử thành công tên lửa BrahMos cho tàu ngầm

(VOV) -Người đứng đầu chương trình tên lửa BrahMos cho biết, tên lửa đã vươn tới mục tiêu trong vòng bán kính 290km.

Ấn Độ vừa vừa bắn thử thành công tên lửa BrahMos đầu tiên dùng cho tầu ngầm tại một khu vực ở ngoài khơi Vịnh Bengal, phía Nam thành phố cảng Visakhapatnam.

Người đứng đầu chương trình tên lửa BrahMos của Ấn Độ, ông A. Sivathanu Pillai  cho biết, trong cuộc thử nghiệm này tên lửa đã vươn tới mục tiêu trong vòng bán kính 290km.

Ấn Độ là nước đầu tiên trên thế giới thử nghiệm thành công tên lửa BrahMos trên tàu ngầm.

Ấn Độ là nước đầu tiên trên thế giới thử nghiệm thành công tên lửa BrahMos trên tàu ngầm. Trước đó, Ấn Độ cũng tiến hành bắn thử thành công tên lửa này từ tàu chiến trên mặt nước và bệ phóng trên đất liền.

Chương trình tên lửa BrahMos là một dự án chung của Trung tâm nghiên cứu quốc phòng Ấn Độ với một đối tác Nga. Hiện hai bên  đang phát triển tiếp phiên bản siêu thanh của tên lửa BrahMos và dự kiến bắn thử vào năm 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ thử thành công tên lửa Brahmos
Ấn Độ thử thành công tên lửa Brahmos

Tên lửa Brahmos, có tầm bắn 290 km là sản phẩm hợp tác giữa công nghiệp quốc phòng giữa Nga và Ấn Độ

Ấn Độ thử thành công tên lửa Brahmos

Ấn Độ thử thành công tên lửa Brahmos

Tên lửa Brahmos, có tầm bắn 290 km là sản phẩm hợp tác giữa công nghiệp quốc phòng giữa Nga và Ấn Độ