Ấn Độ biểu tình phản đối xây dựng nhà máy nhiệt điện

Cảnh sát buộc phải dùng tới dùi cui, hơi cay và đạn cao su để trấn áp cuộc biểu tình này

Hàng trăm người dân ở bang Andhra Pradesh (miền nam Ấn Độ), vừa tổ chức biểu tình phản đối việc xây dựng nhà máy nhiệt điện ở quận Srikakulam thuộc bang này, do lo ngại dự án này sẽ ảnh hưởng xấu tới môi trường.

Cảnh sát địa phương ngày 26/2 đã phải sử dụng cả dùi cui để trấn áp những người biểu tình, cản trở tới dự án xây dựng do tập đoàn tư nhân Năng lượng biển Đông đảm trách.

Phát biểu trước giới truyền thông, ông Gopala Rao, sĩ quan cảnh sát quận Srikakulam cho biết, cảnh sát đã có hành động tự vệ khi những người biểu tình vi phạm các lệnh cấm, không tuân theo yêu cầu và có hành vi tấn công cảnh sát.

Khoảng 30 người biểu tình đã bị thương trong các vụ đụng độ với cảnh sát, sau khi cảnh sát dùng hơi cay và đạn cao su trấn áp những người này. Căng thẳng leo thang trong suốt 2 tuần qua tại quận Srikakulam khi những người biểu tình tiến hành phong tỏa hoạt động của các phương tiện dẫn tới nơi xây dựng nhà máy nhiệt điện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên