Ấn Độ chạy đua với thời gian để giải cứu 40 công nhân trong vụ sập hầm

VOV.VN - Các lực lượng cứu hộ Ấn Độ đang chạy đua với thời gian để có thể tiếp cận với 40 công nhân xây dựng đang bị mắc kẹt tại hiện trường vụ sập hầm ở quận Uttarkashi, bang miền Bắc Uttarakhand. Tính tới thời điểm này, chưa có thương vong nào trong vụ tai nạn này.

Đã 3 ngày trôi qua kể từ thời điểm xảy ra sự cố sập hầm tại quận Uttarkashi, bang Uttarakhand, Ấn Độ. Hiện tại, hơn 150 nhân viên cứu hộ thuộc Lực lượng Phản ứng Thảm họa Quốc gia (NDRF), Lực lượng Phản ứng Thảm họa bang (SDRF), Lực lượng Cảnh sát Biên giới Ấn Độ- Tây Tạng (ITBP) và Tổ chức Đường bộ Biên giới (BRO) đang tập trung tại hiện trường vụ sập hầm. Đoạn bị sập chỉ cách cửa hầm 270 mét và vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Tất cả các nỗ lực hiện tại là làm sao để tiếp cận được với 40 công nhân đang bị kẹt phía sau đống đất đá dài hơn 55 mét. Lực lượng cứu hộ đã có thể cung cấp đồ ăn, không khí cho các công nhân bị kẹt  và đang tìm cách đưa người ra khỏi hiện trường vụ tai nạn. Liên lạc với nhóm công nhân này cũng đã được thiết lập thông qua bộ đàm.

Bất chấp nỗ lực của các lực lượng cứu hộ, việc giải cứu 40 công nhân này có thể sẽ phải kéo dài thêm nhiều giờ. Ranjit Sinha, lãnh đạo cơ quan quản lý thảm họa bang Uttarakhand cho biết hy vọng có thể tiếp cận được với các công nhân bị kẹt trong tối nay (14/11) hoặc sáng mai (15/11). Hiện chưa ghi nhận thương vong nào trong sự cố xây dựng này. Phương án được lực lượng cứu hộ đưa ra là đưa một đường ống đường kính 90 cm vào xuyên qua khối đất đá để giải cứu các công nhân. Hoặc người ta sẽ phun vữa bê tông lên vách hầm để ổn định các vị trí bị nứt vỡ rồi dọn dẹp đất đá và sơ tán người bị kẹt.

Sáng 13/11, Thủ hiến bang Uttarakhand Pushkar Singh Dhami đã có mặt tại hiện trường giám sát các hoạt động cứu hộ. Ông nhấn mạnh cam kết của chính phủ trong việc ưu tiên giải cứu nhanh chóng công nhân, có thể huy động nguồn lực và sự hỗ trợ từ các bang khác.

Đoạn hầm vừa bị sập nằm trong dự án xây dựng tuyến hầm đường bộ dài 4,5 km, nối các ngôi làng của quận Uttarkashi. Khi hoàn tất, tuyến hầm này có thể giúp giảm 26 km quãng đường đi lại cho người dân địa phương.

Tuy nhiên, vụ sập hầm này một lần nữa làm dấy lên mối lo ngại của các nhà bảo vệ môi trường cùng giới khoa học về những tác động lâu dài và nghiêm trọng của các công trình xây dựng quy mô lớn, đang được phát triển ồ ạt xung quanh khu vực dãy Hymalaya của Ấn Độ.

Một nghiên cứu của Viện Địa chất Himalaya Wadia (WIHG) năm 2021 được công bố trên Tạp chí Hệ thống Trái đất cho biết hơn một nửa diện tích đất tại bang Uttarakhand, bao gồm cả quận Uttarkashi, được xếp vào khu vực có nguy cơ sạt lở đất ở mức “cao và rất cao”. Các nhà khoa học cho rằng thành phần tự nhiên của đá tại khu vực, sự hiểu biết không đầy đủ về địa chất hoặc việc không tuân thủ các quy định là các nguyên nhân rất dễ dẫn tới các tai nạn kiểu này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sập hầm mỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ: Cứu hộ xuyên đêm, ít nhất 25 người chết
Sập hầm mỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ: Cứu hộ xuyên đêm, ít nhất 25 người chết

VOV.VN - Sáng nay (15/10), các nhân viên cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân trong vụ sập hầm mỏ ở tỉnh Bartin, miền Bắc nước này.

Sập hầm mỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ: Cứu hộ xuyên đêm, ít nhất 25 người chết

Sập hầm mỏ ở Thổ Nhĩ Kỳ: Cứu hộ xuyên đêm, ít nhất 25 người chết

VOV.VN - Sáng nay (15/10), các nhân viên cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân trong vụ sập hầm mỏ ở tỉnh Bartin, miền Bắc nước này.

Sập hầm mỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục người mắc kẹt
Sập hầm mỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục người mắc kẹt

VOV.VN - Ngày 14/10, gần 50 thợ mỏ mắc kẹt ở dưới lòng đất sau khi xảy ra một vụ sập hầm mỏ tại thị trấn Amasra của Thổ Nhĩ Kỳ.

Sập hầm mỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục người mắc kẹt

Sập hầm mỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục người mắc kẹt

VOV.VN - Ngày 14/10, gần 50 thợ mỏ mắc kẹt ở dưới lòng đất sau khi xảy ra một vụ sập hầm mỏ tại thị trấn Amasra của Thổ Nhĩ Kỳ.