Ấn Độ chỉ trích Pakistan chậm trễ trừng phạt những kẻ khủng bố
Chính phủ Ấn Độ chỉ trích Pakistan thất bại trong việc truy tố những kẻ chủ mưu vụ khủng bố vào trung tâm tài chính Mumbai năm 2008, làm 166 người chết.
>> Ấn Độ kỷ niệm 2 năm sau vụ tấn công Mumbai
Sáng 26/11, cả 2 viện Quốc hội Ấn Độ đã dành 1 phút mặc niệm cho các nạn nhân cuả 60h bạo lực ở Mumbai cách đây 2 năm, khi 10 tay súng Hồi giáo cực đoan tấn công một loạt mục tiêu ở Mumbai gồm: các khách sạng sang trọng, 1 trung tâm Do Thái và ga xe lửa.
![]() |
| Các học sinh Ấn Độ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố đẫm máu ở Mumbai (Ảnh: Getty Images) |
Tới nay, không ai trong số 7 người bị bắt tại Pakistan vì các tội danh hoạch định và tiến hành vụ tấn công trong 3 ngày ở Mumbai bị đưa ra xét xử. Trong thông điệp gửi đại sứ Pakistan tại New Delhi ngày 25/11, Ấn Độ bày tỏ giận dữ rằng, Pakistan đã không theo đuổi truy tố các nghi can, những kẻ bị cho là thuộc nhóm Laska E Tai-a (nhóm cực đoan có trụ sở tại Pakistan). Bất chấp sự đảm bảo từ phía ban lãnh đạo Pakistan.
Bộ Ngoại giao Ấn Độ ra thông báo: “Tới nay vẫn chưa có tiến bộ thực chất và đáng kể về việc đưa tất cả thủ phạm và chủ mưu của vụ tấn công ra trước công lý”. Ấn Độ một lần nữa kêu gọi Pakistan công bố thời điểm để bắt đầu truy tố các nghi can, và coi việc thực hiện cam kết đó sẽ giúp xây dựng niềm tin giữa 2 nước.
Chính phủ Pakistan chưa có phản ứng ngay đối với sự chỉ trích của Ấn Độ, song Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan Abdul Basit khẳng định cam kết đưa mọi thủ phạm của vụ tấn công Mumbai ra ánh sáng.
Quan hệ giữa 2 quốc gia Nam Á này xấu đi kể từ sau vụ tấn công vào Mumbai vì Ấn Độ buộc tội tình báo Pakistan ngầm hỗ trợ các tay súng tiến hành vụ khủng bố trên lãnh thổ Ấn Độ. Những tháng gần đây, quan chức 2 nước đã gặp nhau để thảo luận việc nối lại tiến trình hoà bình tiến triển chậm, nhưng hầu như chưa có kết quả do Ấn Độ chưa được thuyết phục rằng, Pakistan đã hành động đủ để trừng phạt hoặc ngăn chặn thêm các vụ tấn công./.
