Ấn Độ chuẩn bị triển khai tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Bộ Y tế Ấn Độ cho biết nước này đang chuẩn bị để có thể triển khai tiêm vaccine Covid-19 sớm nhất là sau 10 ngày kể từ khi giấy phép sử dụng khẩn cấp được ban hành.

Trước đó, ngày 3/1, Tổng cục Quản lý Dược phẩm Ấn Độ đã cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp có giới hạn cho 2 loại vaccine Covid-19 tại nước này là vaccine Covaxin của công ty dược Bharat Biotech và Covishield do Viện Huyết thanh Ấn Độ nghiên cứu sản xuất. Tuy nhiên, Thứ trưởng Y tế Ấn Độ Rajesh Bhushan cho biết, quyết định cuối cùng về việc tiêm chủng đại trà sẽ do Chính phủ đưa ra.

Liên quan tới quy trình tiêm chủng, Thứ trưởng Y tế Ấn Độ khẳng định nhân viên y tế và những người làm việc ở tuyến đầu của cuộc chiến chống Covid-19 sẽ không cần phải đăng ký để được tiêm vaccine bởi dữ liệu của họ đã được tự động cập nhật vào trong cơ sở dữ liệu quản lý, phân phối vaccine quốc gia. Việc phân bổ vaccine sẽ do hệ thống máy tính tiến hành.

Số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ hiện là dưới 250.000 người và đang tiếp tục giảm. Điều này đã giúp giảm bớt gánh nặng cho hệ thống y tế Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều nước đối mặt bê bối “cướp lượt” vaccine ngừa Covid-19
Nhiều nước đối mặt bê bối “cướp lượt” vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chiến dịch tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 đang diễn ra tại nhiều quốc gia với hi vọng thế giới sẽ sớm chấm dứt đại dịch.

Nhiều nước đối mặt bê bối “cướp lượt” vaccine ngừa Covid-19

Nhiều nước đối mặt bê bối “cướp lượt” vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Chiến dịch tiêm phòng vaccine ngừa Covid-19 đang diễn ra tại nhiều quốc gia với hi vọng thế giới sẽ sớm chấm dứt đại dịch.

Moderna sản xuất thêm 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trong năm 2021
Moderna sản xuất thêm 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trong năm 2021

VOV.VN - Công ty dược phẩm Mỹ Moderna ngày 4/1 thông báo sẽ sản xuất thêm 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, nâng tổng số vaccine công ty này cung cấp cho thị trường trong năm 2021 lên 600 triệu liều.

Moderna sản xuất thêm 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trong năm 2021

Moderna sản xuất thêm 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 trong năm 2021

VOV.VN - Công ty dược phẩm Mỹ Moderna ngày 4/1 thông báo sẽ sản xuất thêm 100 triệu liều vaccine ngừa Covid-19, nâng tổng số vaccine công ty này cung cấp cho thị trường trong năm 2021 lên 600 triệu liều.

Biến thể SARS-CoV-2 tại Nam Phi nguy hiểm hơn ở Anh, có thể vô hiệu hóa vaccine
Biến thể SARS-CoV-2 tại Nam Phi nguy hiểm hơn ở Anh, có thể vô hiệu hóa vaccine

Nhà khoa học hỗ trợ phát triển vaccine Covid-19 của Đại học Oxford (Anh) cảnh báo biến thể của virus SARS-CoV-2 ở Nam Phi có thể vô hiệu hóa các loại vaccine.

Biến thể SARS-CoV-2 tại Nam Phi nguy hiểm hơn ở Anh, có thể vô hiệu hóa vaccine

Biến thể SARS-CoV-2 tại Nam Phi nguy hiểm hơn ở Anh, có thể vô hiệu hóa vaccine

Nhà khoa học hỗ trợ phát triển vaccine Covid-19 của Đại học Oxford (Anh) cảnh báo biến thể của virus SARS-CoV-2 ở Nam Phi có thể vô hiệu hóa các loại vaccine.