Ấn Độ đã sẵn sàng triển khai lá chắn tên lửa
Lá chắn tên lửa đạn đạo này có thể được thiết lập để bảo vệ ít nhất hai thành phố ở Ấn Độ
- Ấn Độ sẽ triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa
- Trung Quốc - Ấn Độ đối đầu trên biên giới
- Máy bay Trung Quốc xâm phạm không phận Ấn Độ
- Nhật Bản-Ấn Độ sẽ tập trận chung trên Biển Đông
- Ấn Độ phát triển tên lửa chống radar
- Ấn Độ phóng thành công vệ tinh lên quỹ đạo
Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO), ông VK Saraswat trong một tuyên bố ngày 6/5 cho biết, nước này đã sẵn sàng triển khai lá chắn tên lửa đạn đạo trong thời gian tới.
DRDO đã phát triển và thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ kể trên với "đối tượng" là một tên lửa có tầm bắn 2.000 km.
![]() |
| Giám đốc Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) VK Saraswat (Ảnh: AFP) |
Lãnh đạo DRDO cũng cho biết, trong giai đoạn hai, hệ thống sẽ có thể ngăn chặn và phá hủy một tên lửa có tầm bắn 5.000 km. Giai đoạn này sẽ sẵn sàng vào năm 2016. Lá chắn tên lửa này tương đương với hệ thống Patriot 3 của Mỹ.
Tháng 4/2012, Ấn Độ đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-V với tầm bắn hơn 5.000 km, có khả năng chạm đến thủ đô Bắc Kinh và thành phố Thượng Hải của Trung Quốc.
Tuy nhiên, việc nghiên cứu thành công hệ thống phòng thủ tên lửa không được Chính phủ Ấn Độ tán dương như vụ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo Agni-V, mặc dù lá chắn tên lửa này có ý nghĩa chiến lược thực tế chẳng hề kém so với Agni-V.
Hiện tại, xung quanh Ấn Độ, chỉ Trung Quốc và Nga tự chế tạo được hệ thống phòng thủ tên lửa./.
