Ấn Độ đàm phán trực tiếp với ULFA sau gần 2 thập kỷ

Chính phủ Ấn Độ đã tiến hành cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên với lãnh đạo tổ chức ULFA, gần 2 thập kỷ sau khi vòng đàm phán chính thức đầu tiên với nhóm li khai ở bang Assam này đổ vỡ năm 1992.

Tờ Thời báo Ấn Độ ngày 23/7 đưa tin, nhà đàm phán mới được bổ nhiệm của Chính phủ Ấn Độ Haldar cho biết, ông đã có cuộc gặp đầu tiên với các lãnh đạo tổ chức Mặt trận Giải phóng Thống nhất Asom (ULFA) sáng cùng ngày trong nhà tù Guwahati. Theo ông Haldar, cuộc gặp kéo dài nhiều giờ giữa ông và đại diện tổ chức này đã diễn ra trong bầu không khí xây dựng và hiệu quả.  

Hiện nay ngoài thủ lĩnh tổ chức ULFA Paresh Baruah đang ở Bangladesh, toàn bộ các lãnh đạo hàng đầu khác của tổ chức này đang bị giam giữ trong tù. Nhân dịp này, ông Haldar cũng gặp ban lãnh đạo của Diễn đàn Công dân (CF), nhóm các thành viên xã hội dân sự làm trung gian hòa giải giữa tổ chức ULFA và Chính phủ Ấn Độ.

Cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa chính phủ Ấn Độ với tổ chức ULFA  diễn ra ngày 11/1/1992 tại New Dehli do ông Narasimha Rao, người sau này là Thủ tướng Ấn Độ khởi xướng. Tổ chức ULFA đấu tranh đòi độc lập cho bang Assam từ năm 1970./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.