Ấn Độ diễn tập tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 lần 2

VOV.VN - Hôm nay (8/1), Ấn Độ tổ chức diễn tập tiêm chủng đại trà vaccine Covid-19 lần thứ 2 trên quy mô toàn quốc. Lần tập dượt này nhằm chuẩn bị cho một trong những chiến dịch tiêm chủng lớn nhất thế giới, dự kiến bắt đầu trong tuần tới.

Theo thông báo của Bộ Y tế và Phúc lợi gia đình, cuộc tập dượt lần 2 này diễn ra tại 736 quận, thuộc 33 bang và vùng lãnh thổ liên bang của Ấn Độ, lớn hơn gấp nhiều lần so với cuộc diễn tập lần 1.

Mục tiêu của cuộc diễn tập tiêm chủng lần này là mô phỏng các hoạt động quản lý, sử dụng vaccine trong thực tế. Theo đó, kế hoạch cho một chiến dịch tiêm chủng bao gồm: đăng ký và lên danh sách đối tượng được tiêm, xây dựng kế hoạch chi tiết, và tiến hành tiêm chủng tại các địa điểm đã định. Cuộc diễn tập hôm nay diễn ra với sự chứng kiến, giám sát của lãnh đạo các địa phương.

Bộ Y tế Ấn Độ yêu cầu các bang tăng cường kiểm soát không để xảy ra tình trạng phát tán tin đồn và thông tin sai lệch về tính an toàn và hiệu quả của vaccine Covid-19.

Chính phủ Ấn Độ đang ráo riết chuẩn bị cho chiến dịch tiêm chủng vaccine được cho là có quy mô lớn nhất thế giới. Các địa phương tại nước này được yêu cầu triển khai các công việc theo lộ trình để có thể bắt đầu tiêm phòng cho người dân từ tuần tới.

Theo thông tin mới nhất, 19 bang và vùng lãnh thổ liên bang ở Ấn Độ sẽ tiếp nhận vaccine Covid-19 thông qua các nhà phân phối của từng bang, trong khi 18 bang còn lại sẽ nhận được sự hỗ trợ của hệ thống Kho Dự trữ Y tế của Chính phủ.

Cuộc diễn tập tiêm chủng vaccine Covid-19 lần thứ nhất tại Ấn Độ diễn ra trong 2 ngày 28-29/12/2020 tại 4 bang, đại diện cho 4 vùng địa lý của nước này.

Ngày 3/1, Ấn Độ đã chính thức cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp có giới hạn cho 2 loại vaccine  Covid-19. Đó là vaccine Covishield phiên bản nội địa của vaccine do Đại học Oxford và hãng dược Thụy Điển AstraZeneca nghiên cứu phát triển và vaccine Covaxin sản phẩm do Công ty dược Ấn Độ Bharat Biotech phối hợp cùng Hội đồng Nghiên cứu Y học Ấn Độ và Viện Virus học Quốc gia nghiên cứu bào chế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lo ngại biến chủng mới, nhiều nước điều chỉnh kế hoạch tiêm vaccine Covid-19
Lo ngại biến chủng mới, nhiều nước điều chỉnh kế hoạch tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Nhiều nước, đặc biệt là tại châu Âu, đã phải điều chỉnh chiến lược tiêm phòng quốc gia nhằm đảm bảo nhiều người dân được tiêm vaccine ngừa Covid-19 nhất có thể.

Lo ngại biến chủng mới, nhiều nước điều chỉnh kế hoạch tiêm vaccine Covid-19

Lo ngại biến chủng mới, nhiều nước điều chỉnh kế hoạch tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Nhiều nước, đặc biệt là tại châu Âu, đã phải điều chỉnh chiến lược tiêm phòng quốc gia nhằm đảm bảo nhiều người dân được tiêm vaccine ngừa Covid-19 nhất có thể.

Ấn Độ diễn tập toàn bộ quy trình tiêm chủng vaccine Covid-19 trong 2 ngày
Ấn Độ diễn tập toàn bộ quy trình tiêm chủng vaccine Covid-19 trong 2 ngày

VOV.VN - Trong 2 ngày 28- 29/12, Ấn Độ sẽ diễn tập triển khai toàn bộ quy trình tiêm chủng vaccine Covid-19 tại 4 bang trong cả nước.

Ấn Độ diễn tập toàn bộ quy trình tiêm chủng vaccine Covid-19 trong 2 ngày

Ấn Độ diễn tập toàn bộ quy trình tiêm chủng vaccine Covid-19 trong 2 ngày

VOV.VN - Trong 2 ngày 28- 29/12, Ấn Độ sẽ diễn tập triển khai toàn bộ quy trình tiêm chủng vaccine Covid-19 tại 4 bang trong cả nước.

Australia sẽ hoàn thành tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân vào tháng 10/2021
Australia sẽ hoàn thành tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân vào tháng 10/2021

VOV.VN - Sau khi hợp đồng mua vaccine ngừa Covid-19 với các hãng dược phẩm được ký kết, Australia cũng đã ký hợp đồng với các hãng vận chuyển để có thể hoàn thành việc tiêm vaccine cho người dân vào tháng 10/2021.

Australia sẽ hoàn thành tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân vào tháng 10/2021

Australia sẽ hoàn thành tiêm chủng vaccine Covid-19 cho người dân vào tháng 10/2021

VOV.VN - Sau khi hợp đồng mua vaccine ngừa Covid-19 với các hãng dược phẩm được ký kết, Australia cũng đã ký hợp đồng với các hãng vận chuyển để có thể hoàn thành việc tiêm vaccine cho người dân vào tháng 10/2021.