Ấn Độ đối phó với khủng hoảng thiếu than để sản xuất điện

VOV.VN - Ấn Độ đang đứng trước nguy cơ khủng hoảng năng lượng khi mà sản lượng than dùng để sản xuất điện đang ở ngưỡng nguy hiểm. Nguy cơ thiếu điện đang cận kề buộc Chính phủ nước này phải có các biện pháp can thiệp.

Thiếu điện do không còn đủ than cho các nhà máy không còn là nguy cơ nữa mà đã trở thành vấn đề với ngành năng lượng Ấn Độ. Quốc gia Nam Á này đang dần cạn kiệt nguồn than trong kho. Hiện tại, 8 nhà máy điện tại bang Uttar Pradesh đã phải dừng hoạt động tạm thời và 6 nhà máy khác đã phải đóng cửa vì nhiều lý do khác nhau. Tổng số nhà máy điện phải dừng khai thác ở riêng bang này đã lên tới con số 14. Bên cạnh Uttar Pradesh, một số bang khác cũng đang đối mặt với tình trạng khan hiếm than. Ngày 9/10, chính quyền thủ đô New Delhi đã ám chỉ rằng thành phố này có thể sẽ sớm rơi vào cảnh thiếu điện.

Có 4 nguyên nhân dẫn tới tình trạng thiếu hụt than dự trữ tại các nhà máy điện. Trước tiên là sự gia tăng đột biến nhu cầu sử dụng điện trong giai đoạn kinh tế phục hồi hậu Covid-19. Theo số liệu công bố, lượng điện tiêu thụ đã vượt qua mốc 4 tỷ đơn vị/ ngày và 65- 70% nhu cầu điện hiện nay là do các tổ máy điện than đáp ứng. Chính vì thế, ngành năng lượng càng phụ thuộc vào than nhiều hơn.

Thứ hai, mưa lớn tại các khu vực khai thác than trong tháng 9 vừa qua ảnh hưởng với việc sản xuất than cũng như bốc dỡ than khỏi các mỏ.

Thứ ba là giá than nhập khẩu tăng chưa từng có khiến các nhà máy sản xuất điện từ than nhập khẩu phải giảm đáng kể công suất khai thác, càng khiến sự phụ thuộc vào nguồn than nội địa gia tăng. Cuối cùng là kế hoạch dự trữ than trước khi bước vào mùa mưa đã không được thực hiện tốt.

Hiện, Chính phủ Ấn Độ đang triển khai các biện pháp đối phó nhằm tránh nguy cơ ngành năng lượng rơi vào khủng hoảng. Một nhóm công tác liên bộ do Bộ Than chủ trì đang giám sát kỹ tình hình dự trữ than 2 lần/tuần. Để đảm bảo việc quản lý nguồn than dự trữ và phân phối than công bằng, Bộ Năng lượng Ấn Độ đã lập ra một Nhóm Quản lý Cốt lõi gồm đại diện các công ty khai thác than, công ty sản xuất và phân phối điện để giám sát hàng ngày.

Ngoài ra, Chính phủ Ấn Độ cũng đã ra hướng dẫn về việc mua bán điện trên thị trường trong tình huống hiện nay. Theo đó, Ấn Độ sẽ tạo điều kiện tối đa để các nhà sản xuất bán điện ra thị trường bất kể đã có thỏa thuận mua bán điện với các nhà thu mua trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ, Trung Quốc tiếp tục đàm phán về biên giới
Ấn Độ, Trung Quốc tiếp tục đàm phán về biên giới

VOV.VN - Ngày 10/10, Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán quân sự thứ 13 tại đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa 2 nước nhằm thảo luận việc tiếp tục rút quân khỏi các điểm nóng tranh chấp tại Đông Ladakh.

Ấn Độ, Trung Quốc tiếp tục đàm phán về biên giới

Ấn Độ, Trung Quốc tiếp tục đàm phán về biên giới

VOV.VN - Ngày 10/10, Ấn Độ và Trung Quốc tổ chức vòng đàm phán quân sự thứ 13 tại đường Kiểm soát Thực tế (LAC) giữa 2 nước nhằm thảo luận việc tiếp tục rút quân khỏi các điểm nóng tranh chấp tại Đông Ladakh.

Ấn Độ đón du khách quốc tế từ ngày 15/11
Ấn Độ đón du khách quốc tế từ ngày 15/11

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 7/10 quyết định dỡ bỏ các rào cản phòng chống Covid-19 với khách du lịch nước ngoài, bắt đầu cấp visa du lịch tới nước này.

Ấn Độ đón du khách quốc tế từ ngày 15/11

Ấn Độ đón du khách quốc tế từ ngày 15/11

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ ngày 7/10 quyết định dỡ bỏ các rào cản phòng chống Covid-19 với khách du lịch nước ngoài, bắt đầu cấp visa du lịch tới nước này.

Ấn Độ đủ khả năng đối phó với 500.000 ca mắc Covid-19/ngày
Ấn Độ đủ khả năng đối phó với 500.000 ca mắc Covid-19/ngày

VOV.VN - Cuộc chiến chống Covid-19 của Ấn Độ vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn nhiều địa phương ở nước này có tỷ lệ dương tính cao bất chấp chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn. Tuy nhiên, Ấn Độ giờ có đủ khả năng đối phó với đợt dịch mới với quy mô lên tới 500.000 ca/ngày.

Ấn Độ đủ khả năng đối phó với 500.000 ca mắc Covid-19/ngày

Ấn Độ đủ khả năng đối phó với 500.000 ca mắc Covid-19/ngày

VOV.VN - Cuộc chiến chống Covid-19 của Ấn Độ vẫn chưa kết thúc. Vẫn còn nhiều địa phương ở nước này có tỷ lệ dương tính cao bất chấp chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn. Tuy nhiên, Ấn Độ giờ có đủ khả năng đối phó với đợt dịch mới với quy mô lên tới 500.000 ca/ngày.

Ấn Độ và Mỹ ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ
Ấn Độ và Mỹ ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ

VOV.VN - Ấn Độ và Mỹ chia sẻ nhiều giá trị chung và cả hai nước đều tin tưởng vào một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bền vững. Chính vì vậy, hai nước sẽ thách thức Trung Quốc nếu như trật tự thế giới dựa trên luật lệ bị đe dọa.

Ấn Độ và Mỹ ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ

Ấn Độ và Mỹ ủng hộ trật tự quốc tế dựa trên luật lệ

VOV.VN - Ấn Độ và Mỹ chia sẻ nhiều giá trị chung và cả hai nước đều tin tưởng vào một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bền vững. Chính vì vậy, hai nước sẽ thách thức Trung Quốc nếu như trật tự thế giới dựa trên luật lệ bị đe dọa.