Ấn Độ dùng máy bay tuần thám biển để giám sát biên giới đất liền với Trung Quốc

VOV.VN - Ấn Độ hiện đang tăng cường sử dụng các thiết bị theo dõi giám sát hàng hải để giám sát biên giới trên đất liền với Trung Quốc.

Các thiết bị này sẽ giúp theo dõi những biến động về triển khai binh lính và nâng cấp hạ tầng trong bối cảnh hai nước láng giềng châu Á này đang có những tranh chấp dọc theo đường Kiểm soát Thực tế (LAC).

Theo đó, Hải quân Ấn Độ đã và đang triển khai máy bay tuần thám tầm xa P-8I và máy bay không người lái MQ-9B Sea Guardian theo yêu cầu của Lục quân nước này. Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 19/12 cho biết, các lần triển khai này nhằm phục vụ các nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo dọc theo đường biên giới phía Bắc. Hai thiết bị này đều có khả năng cung cấp ‘các nguồn dữ liệu trực tiếp’ với hình ảnh có độ phân giải cao nhờ vào các cảm biến quang điện tử tiên tiến. Điều này sẽ bổ sung cho việc sử dụng vệ tinh và các thiết bị bay điều khiển từ xa Heron mà Ấn Độ mua của Israel.

Ấn Độ hiện đang sử dụng các thiết bị giám sát này tại khu vực biên giới phía Tây (vùng Lãnh thổ liên bang Ladakh) và phía Đông (các bang Sikkim và Arunachal Pradesh) trên tổng chiều dài 3.488 km của đường LAC. Ấn Độ và Trung Quốc vẫn đang duy trì khoảng 50.000 binh lính mỗi bên tại khu vực Đông Ladakh. Va chạm giữa quân đội hai bên mới nổ ra hôm 9/12 tại khu vực Yangtse, quận Tawang, bang Đông Bắc Arunachal Pradesh.  

Hải quân Ấn Độ hiện đang vận hành 12 máy bay tuần thám P-8I đặt mua của Mỹ với trị giá gần 3,2 tỷ USD. Các máy bay này được triển khai tại hai căn cứ tại bang Goa và Tamil Nadu để thực hiện các nhiệm vụ tình báo, giám sát và trinh sát biển xa. Được thiết kế để tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm đối phương, máy bay P-8I được trang bị các tên lửa Harpoon Block-II, ngư lôi hạng nhẹ MK-54, rocket. Máy bay này có tầm hoạt động 1.200 hải lý.

Ấn Độ cũng đang có hai máy bay không người lái MQ-9B Sea Guardian không vũ trang, thuê từ công ty General Atomics của Mỹ từ tháng 9/2020. Thiết bị này có phạm vi hoạt động tối đa 5.500 hải lý và thời gian hoạt động 35 giờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ sắp xây 1.700 km đường cao tốc dọc biên giới Trung Quốc
Ấn Độ sắp xây 1.700 km đường cao tốc dọc biên giới Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa lên kế hoạch xây dựng khoảng 1.748 km đường cao tốc dọc theo biên giới với Trung Quốc ở bang miền Đông Bắc Arunachal Pradesh trong vòng 5 năm tới.

Ấn Độ sắp xây 1.700 km đường cao tốc dọc biên giới Trung Quốc

Ấn Độ sắp xây 1.700 km đường cao tốc dọc biên giới Trung Quốc

VOV.VN - Chính phủ Ấn Độ vừa lên kế hoạch xây dựng khoảng 1.748 km đường cao tốc dọc theo biên giới với Trung Quốc ở bang miền Đông Bắc Arunachal Pradesh trong vòng 5 năm tới.

Quốc hội Ấn Độ họp, nghe báo cáo về vụ đụng độ ở biên giới với Trung Quốc
Quốc hội Ấn Độ họp, nghe báo cáo về vụ đụng độ ở biên giới với Trung Quốc

VOV.VN - Hai viện Quốc hội Ấn Độ đã dừng các hoạt động vào trưa 13/12 để nghe Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh báo cáo về vụ va chạm xảy ra giữa binh lính nước này và binh lính Trung Quốc ở khu vực biên giới bang Arunachal Pradesh.

Quốc hội Ấn Độ họp, nghe báo cáo về vụ đụng độ ở biên giới với Trung Quốc

Quốc hội Ấn Độ họp, nghe báo cáo về vụ đụng độ ở biên giới với Trung Quốc

VOV.VN - Hai viện Quốc hội Ấn Độ đã dừng các hoạt động vào trưa 13/12 để nghe Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh báo cáo về vụ va chạm xảy ra giữa binh lính nước này và binh lính Trung Quốc ở khu vực biên giới bang Arunachal Pradesh.

Trung Quốc tố binh sĩ Ấn Độ vượt ranh giới trái phép
Trung Quốc tố binh sĩ Ấn Độ vượt ranh giới trái phép

VOV.VN - Trong phản ứng mới nhất sau tuyên bố của Ấn Độ về vụ ẩu đả gây thương tích với binh lính Trung Quốc, chiều tối 13/12, quân đội Trung Quốc đã tố binh sĩ Ấn Độ vượt qua Đường Kiểm soát Thực tế, trong khi Bộ Ngoại giao nước này khẳng định tình hình biên giới giữa hai bên vẫn ổn định.

Trung Quốc tố binh sĩ Ấn Độ vượt ranh giới trái phép

Trung Quốc tố binh sĩ Ấn Độ vượt ranh giới trái phép

VOV.VN - Trong phản ứng mới nhất sau tuyên bố của Ấn Độ về vụ ẩu đả gây thương tích với binh lính Trung Quốc, chiều tối 13/12, quân đội Trung Quốc đã tố binh sĩ Ấn Độ vượt qua Đường Kiểm soát Thực tế, trong khi Bộ Ngoại giao nước này khẳng định tình hình biên giới giữa hai bên vẫn ổn định.