Ấn Độ: Hơn 30 người thương vong trong vụ tấn công tại Kashmir

VOV.VN -Những kẻ tình nghi thực hiện vụ tấn công tại Kashmir đã ném lựu đạn và xả súng gần một trạm xe buýt trong thị trấn.

Ít nhất 3 dân thường thiệt mạng, 30 người khác bị thương, trong đó có 7 binh sỹ bán quân sự, sau vụ tấn công bằng lựu đạn xảy ra tại khu vực Kashmir bên phần kiểm soát của Ấn Độ.

Vụ tấn công xảy ra ngày 21/9 tại thị trấn Tral, cách thủ phủ Srinagar hơn 40 km về phía Nam.

Cấp cứu nạn nhân của vụ tấn công (Ảnh: Miamiherald)

Nguồn tin cảnh sát Ấn Độ cho biết, những kẻ tình nghi là phiến quân đã ném lựu đạn và xả súng gần một trạm xe buýt trong thị trấn.

Theo nguồn tin, quả lựu đạn đã không trúng mục tiêu ban đầu của nhóm phiến quân và rơi xuống đường làm nhiều người dân thương vong.

Giới chức y tế địa phương xác nhận, 3 người đã thiệt mạng và hơn 30 người khác bị thương được đưa tới bệnh viện.

Một số nguồn tin cho biết, vụ tấn công nhằm vào đoàn cưỡi ngựa đi qua thị trấn Tral của nhà lãnh đạo địa phương Nayeem Akhter. Hiện, chưa ai thừa nhận thực hiện vụ tấn công.

Các nhóm phiến quân chống Chính phủ Ấn Độ hoạt động tại vùng biên giới Kashmir tranh chấp với Pakistan từ năm 1989. Đến nay, các vụ đụng độ không ngừng diễn ra giữa lực lượng an ninh Ấn Độ với phiến quân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ kết án tử hình 2 tội phạm vụ khủng bố Mumbai
Ấn Độ kết án tử hình 2 tội phạm vụ khủng bố Mumbai

VOV.VN - Một tòa án ở Ấn Độ đã tuyên án tử hình 2 người và kết án tù 2 người khác liên quan đến loạt vụ đánh bom khiến 257 người chết ở Mumbai năm 1993.

Ấn Độ kết án tử hình 2 tội phạm vụ khủng bố Mumbai

Ấn Độ kết án tử hình 2 tội phạm vụ khủng bố Mumbai

VOV.VN - Một tòa án ở Ấn Độ đã tuyên án tử hình 2 người và kết án tù 2 người khác liên quan đến loạt vụ đánh bom khiến 257 người chết ở Mumbai năm 1993.

Tai nạn tàu hòa ở Ấn Độ khiến 160 người thương vong
Tai nạn tàu hòa ở Ấn Độ khiến 160 người thương vong

VOV.VN - Theo con số chính thức của Chính phủ Ấn Độ, đến nay đã có 10 người thiệt mạng và 150 người bị thương trong vụ tai nạn này.

Tai nạn tàu hòa ở Ấn Độ khiến 160 người thương vong

Tai nạn tàu hòa ở Ấn Độ khiến 160 người thương vong

VOV.VN - Theo con số chính thức của Chính phủ Ấn Độ, đến nay đã có 10 người thiệt mạng và 150 người bị thương trong vụ tai nạn này.

Ấn Độ: Biểu tình biến thành bạo động, 22 người chết
Ấn Độ: Biểu tình biến thành bạo động, 22 người chết

VOV.VN - Vụ biểu tình tại 2 bang miền Bắc của Ấn Độ là Haryana và Punjab của Ấn Độ đã biến thành bạo động khiến 22 người chết và hơn 200 người bị thương.

Ấn Độ: Biểu tình biến thành bạo động, 22 người chết

Ấn Độ: Biểu tình biến thành bạo động, 22 người chết

VOV.VN - Vụ biểu tình tại 2 bang miền Bắc của Ấn Độ là Haryana và Punjab của Ấn Độ đã biến thành bạo động khiến 22 người chết và hơn 200 người bị thương.

Video: Lính Trung Quốc và Ấn Độ trút “mưa” nắm đấm và gạch đá vào nhau
Video: Lính Trung Quốc và Ấn Độ trút “mưa” nắm đấm và gạch đá vào nhau

VOV.VN - Vụ việc xảy ra hôm 15/8 khi lính Trung Quốc cố gắng tiến vào khu vực do Ấn Độ kiểm soát dọc theo bờ hồ Pangong nhưng đã bị lính Ấn Độ chặn lại.

Video: Lính Trung Quốc và Ấn Độ trút “mưa” nắm đấm và gạch đá vào nhau

Video: Lính Trung Quốc và Ấn Độ trút “mưa” nắm đấm và gạch đá vào nhau

VOV.VN - Vụ việc xảy ra hôm 15/8 khi lính Trung Quốc cố gắng tiến vào khu vực do Ấn Độ kiểm soát dọc theo bờ hồ Pangong nhưng đã bị lính Ấn Độ chặn lại.