Ấn Độ kêu gọi cải tổ trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Ấn Độ ngày 25/11 đã nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành cải tổ trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế quan trọng khác, để có cái nhìn thực tế hơn và đủ khả năng đối phó những thách thức đương đại.

Tuyên bố trên được Phó Tổng thống Ấn Độ Venkaiah Naidu đưa ra tại phiên họp toàn thể đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM) lần thứ 13 do Campuchia chủ trì, diễn ra từ ngày 25-26/11 theo hình thức trực tuyến.

Phát biểu tại phiên họp, Phó Tổng thống Ấn Độ cho rằng, thế giới đang phải chứng kiến ​​và đối mặt với nhiều biến động nhanh chóng trong các lĩnh vực kinh tế, công nghệ và an ninh, trong khi hệ thống đa phương hiện tại đã không còn đáp ứng được sự hiệu quả trong việc đối phó với những thách thức đó.

Ông Venkaiah Naidu cũng nhấn mạnh, sự thiếu phát triển và nền kinh tế bị kìm hãm là tiền đề cho các vấn đề bạo lực và bất ổn, đồng thời kêu gọi sự nỗ lực chung hướng tới thúc đẩy hoạt động kinh tế và tăng cường an ninh sinh kế.

Với chủ đề của Hội nghị lần này là "Củng cố chủ nghĩa đa phương vì tăng trưởng chung", phía Ấn Độ khẳng định, chủ nghĩa đa phương được cải cách là nguyên tắc thúc đẩy chính mà nước này theo đuổi, nhằm thay đổi các cấu trúc thể chế hiện có, duy trì hòa bình và an ninh toàn cầu.

Cũng tại phiên họp, Phó Tổng thống Venkaiah Naidu đã đưa ra 4 lĩnh vực quan trọng đối với hợp tác kinh tế quốc tế, đó là chuỗi cung ứng linh hoạt và đáng tin cậy, an ninh y tế, kỹ thuật số để phát triển và phục hồi xanh và bền vững; đồng thời tái khẳng định cam kết của Ấn Độ trong việc hướng tới tăng cường hợp tác đa phương./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ xem xét cho phép một số nhà đầu tư giao dịch tiền điện tử
Ấn Độ xem xét cho phép một số nhà đầu tư giao dịch tiền điện tử

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, Ấn Độ đang xem xét một đề xuất coi tiền điện tử như tài sản tài chính, đồng thời bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ.

Ấn Độ xem xét cho phép một số nhà đầu tư giao dịch tiền điện tử

Ấn Độ xem xét cho phép một số nhà đầu tư giao dịch tiền điện tử

Bloomberg dẫn nguồn thạo tin cho biết, Ấn Độ đang xem xét một đề xuất coi tiền điện tử như tài sản tài chính, đồng thời bảo vệ các nhà đầu tư nhỏ.

Ấn Độ xuất 5 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược
Ấn Độ xuất 5 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược

VOV.VN -Ấn Độ dự trữ khoảng 38 triệu thùng dầu thô trong các kho ngầm tại ba địa điểm và khoảng 5 triệu thùng sẽ được xuất kho, sớm nhất từ 7-10 ngày tới.

Ấn Độ xuất 5 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược

Ấn Độ xuất 5 triệu thùng dầu thô từ kho dự trữ chiến lược

VOV.VN -Ấn Độ dự trữ khoảng 38 triệu thùng dầu thô trong các kho ngầm tại ba địa điểm và khoảng 5 triệu thùng sẽ được xuất kho, sớm nhất từ 7-10 ngày tới.

Khó có làn sóng Covid-19 thứ 3 tàn phá Ấn Độ
Khó có làn sóng Covid-19 thứ 3 tàn phá Ấn Độ

VOV.VN -Tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu nào của một đợt bùng phát Covid-19 mới tại Ấn Độ. Điều này cho thấy, vaccine ngừa Covid-19 đang phát huy khả năng bảo vệ con người khỏi virus SARS-CoV-2.

Khó có làn sóng Covid-19 thứ 3 tàn phá Ấn Độ

Khó có làn sóng Covid-19 thứ 3 tàn phá Ấn Độ

VOV.VN -Tới thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu nào của một đợt bùng phát Covid-19 mới tại Ấn Độ. Điều này cho thấy, vaccine ngừa Covid-19 đang phát huy khả năng bảo vệ con người khỏi virus SARS-CoV-2.