Ấn Độ khôi phục dịch vụ di động 4G tại Jammu và Kashmir sau gần 2 năm

VOV.VN - Lần đầu tiên sau gần 2 năm, ngày 5/2, dịch vụ viễn thông 4G đã được phép hoạt động trở lại tại vùng lãnh thổ liên bang Jammu và Kashmir của Ấn Độ.

Bí thư thứ Nhất của chính quyền vùng lãnh thổ này, Rohit Kansal xác nhận dịch vụ viễn thông tốc độ cao đã được khôi phục trên toàn bộ Jammu và Kashmir.

Hồi tháng 9/2019, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định dừng hoạt động của mạng dữ liệu di động tại Jammu và Kashmir do lo ngại bạo lực và biểu tình phản đối sẽ bùng phát sau quyết định thu hồi Quy chế đặc biệt của khu vực này thông qua việc bãi bỏ Điều 370 Hiến pháp Ấn Độ.

Ngày 5/8/2019, bang Jammu và Kashmir ở cực bắc Ấn Độ được chuyển đổi thành vùng lãnh thổ liên bang.

Việc bãi bỏ điều 370 Hiến pháp Ấn Độ đồng nghĩa vùng đất này cũng mất đi Quy chế tự trị đặc biệt và có vị trí ngang bằng như các bang khác tại Ấn Độ.

Về mặt hành chính, Jammu và Kashmir sau đó bị chia tách thành 2 vùng lãnh thổ liên bang độc lập là Jammu, Kashmir và Ladakh.

Kể từ đó, dịch vụ viễn thông tại khu vực này bị hạn chế do lo ngại các đối tượng chống đối sẽ dùng mạng di động để kích động bạo lực.

Tại thời điểm đó, Chính phủ Ấn Độ cho biết các đối tượng đòi ly khai và nhiều phần tử khủng bố từ Pakistan sẵn sàng gây hấn sau sự kiện hủy bỏ điều 370.

Sau đó, dịch vụ 2G đã được khôi phục tại một số khu vực. Tuy nhiên, các tính năng của mạng viễn thông tốc độ cao gần như không thể hoạt động./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ và Pakistan giao tranh tại khu vực Kashmir
Ấn Độ và Pakistan giao tranh tại khu vực Kashmir

VOV.VN - Trong thời gian gần đây, quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan lại trở nên căng thẳng liên quan tới khu vực tranh chấp Kashmir.

Ấn Độ và Pakistan giao tranh tại khu vực Kashmir

Ấn Độ và Pakistan giao tranh tại khu vực Kashmir

VOV.VN - Trong thời gian gần đây, quan hệ giữa Ấn Độ và Pakistan lại trở nên căng thẳng liên quan tới khu vực tranh chấp Kashmir.

Ấn Độ - Pakistan “đấu pháo” tại Kashmir, ít nhất 14 người thiệt mạng
Ấn Độ - Pakistan “đấu pháo” tại Kashmir, ít nhất 14 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 10 dân thường và 4 nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong các cuộc “đấu pháo” xảy ra hôm 13/11 giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir.

Ấn Độ - Pakistan “đấu pháo” tại Kashmir, ít nhất 14 người thiệt mạng

Ấn Độ - Pakistan “đấu pháo” tại Kashmir, ít nhất 14 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 10 dân thường và 4 nhân viên an ninh đã thiệt mạng trong các cuộc “đấu pháo” xảy ra hôm 13/11 giữa quân đội Ấn Độ và Pakistan tại khu vực tranh chấp Kashmir.

Ấn Độ: 3 binh lính thiệt mạng trong vụ đụng độ với Pakistan tại Kashmir
Ấn Độ: 3 binh lính thiệt mạng trong vụ đụng độ với Pakistan tại Kashmir

VOV.VN - Ấn Độ cho biết đã có 3 binh lính nước này thiệt mạng trong một vụ đụng độ với quân đội Pakistan tại khu vực Đường Kiểm soát thực tế (LAC) ở Kashmir đêm hôm qua (1/10).

Ấn Độ: 3 binh lính thiệt mạng trong vụ đụng độ với Pakistan tại Kashmir

Ấn Độ: 3 binh lính thiệt mạng trong vụ đụng độ với Pakistan tại Kashmir

VOV.VN - Ấn Độ cho biết đã có 3 binh lính nước này thiệt mạng trong một vụ đụng độ với quân đội Pakistan tại khu vực Đường Kiểm soát thực tế (LAC) ở Kashmir đêm hôm qua (1/10).