Ấn Độ không cắt giảm sản lượng dầu nhập khẩu từ Iran
Iran là nước cung cấp dầu mỏ lớn thứ hai cho Ấn Độ sau Arabia Saudi.
Ngày 30/1, Ấn Độ nước tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ 4 thế giới tuyên bố sẽ không cắt giảm sản lượng nhập khẩu dầu mỏ từ Iran, bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ và phương Tây nhằm vào ngành dầu mỏ của Iran.
Phát biểu tại Chicago trong chuyến thăm Mỹ, Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Pranab Mukherjee nói: “Iran là nhà cung cấp dầu thô quan trọng. Chúng tôi nhập khẩu khoảng 105 tấn dầu thô mỗi năm. Con số này ngày càng tăng lên. Ấn Độ không thể thực hiện bất kỳ quyết định cắt giảm mạnh lượng dầu nhập khẩu từ Iran, bởi vì trong số các nước có thể cung cấp dầu cho các nền kinh tế mới nổi thì Iran là nhà cung cấp quan trọng nhất”.
Iran là nước cung cấp dầu mỏ lớn thứ hai cho Ấn Độ sau Arabia Saudi, cung cấp khoảng 12% nhu cầu dầu mỏ của quốc gia phát triển nhanh chóng này với chi phí hàng năm vào khoảng 12 tỷ USD.
Mỹ hiện đang đi đầu một chiến dịch nhằm siết chặt hoạt động xuất khẩu dầu của Iran. Tổng thống Mỹ Obama gần đây đã ký ban hành một dự luật cho phép phạt các ngân hàng nước ngoài thanh toán chi phí nhập khẩu dầu mỏ với Ngân hàng Trung ương Iran. Luật này miễn trừ các công ty ở những nước cắt giảm đáng kể nguồn cung dầu mỏ từ Iran./.