Ấn Độ không có kế hoạch tấn công quân sự Pakistan

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ: mối quan hệ giữa hai nước sẽ “bình thường” trở lại, nếu Pakistan nhanh chóng có biện pháp quân sự đối với các phần tử nổi dậy.

Hôm nay (16/12), Ấn Độ khẳng định không có kế hoạch tấn công quân sự đối với Pakistan sau vụ Trung tâm tài chính Mumbai bị tấn công khủng bố. Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nêu rõ, mối quan hệ giữa hai nước sẽ “bình thường” trở lại, nếu Pakistan nhanh chóng có biện pháp quân sự đối với các phần tử nổi dậy.

Các nhà chức trách Ấn Độ cho rằng, nhóm nổi dậy Laska-e-taiba có trụ sở tại Pakistan, giáp biên giới với Ấn Độ là thủ phạm vụ khủng bố ở Mumbai hồi tháng trước, làm 164 người thiệt mạng.

Pakistan thông báo đã bắt giữ thủ lĩnh của nhóm Laska-e-Taiba và đang thẩm vấn một số nhân vật quan trọng của nhóm này. Tuy nhiên, các nhà chức trách Ấn độ cho rằng, những hành động như vậy là chưa đủ, đồng thời yêu cầu Pakistan tiêu diệt toàn bộ tổ chức khủng bố này.

Trước đó, ngày 15/12, Thủ tướng Pakistan Gilani tuyên bố, nước này không cho phép các điều tra viên nước ngoài thẩm vấn các đối tượng Hồi giáo cực đoan, bị bắt giữ tại Pakistan sau loạt vụ tấn công ở thành phố Mumbai của Ấn Độ cuối tháng 11 vừa qua.

Phát biểu trước Quốc hội Pakistan, Thủ tướng Gilani bác bỏ đề nghị của Thủ tướng Anh đưa ra một ngày trước đó về việc cho phép cảnh sát Anh thẩm tra những nghi can bị bắt giữ tại Pakistan có liên quan đến vụ thảm sát kinh hoàng tại Mumbai.

Phía Anh cho là các tên khủng bố gây ra vụ khủng bố ở Anh năm trước cũng có nguồn gốc từ Pakistan. Lập trường của Pakistan được đưa ra trong bối cảnh Thượng nghị sỹ Mỹ John Kerry sang thăm Ấn Độ và Pakistan ngày 15/12, đã gây sức ép buộc Pakistan "phải hành động" sau vụ Mumbai bị tấn công khủng bố./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.