Ấn Độ khuyến cáo công dân sơ tán khẩn cấp khỏi Kiev (Ukraine)

VOV.VN - Đại sứ quán Ấn Độ tại Kiev đã khuyến cáo công dân khẩn trương rời khỏi thủ đô Ukraine, trong bối cảnh các đoàn xe quân sự của Nga đang tiến về thành phố này.

“Tất cả các công dân Ấn Độ, bao gồm cả sinh viên được khuyến cáo rời Kiev khẩn cấp trong ngày hôm nay. Cách tốt nhất là bằng các chuyến tàu vẫn đang hoạt động hoặc bằng bất cứ phương tiện nào khác có thể”, Đại sứ quán Ấn Độ tại Kiev thông báo trên Twitter ngày 1/3.

Chưa đầy 24 giờ trước, Đại sứ quán Ấn Độ khuyến cáo công dân nước này “bình tĩnh và đoàn kết” và kiên nhẫn trong bối cảnh sẽ có các đám đông lớn ở các ga tàu do nhiều người muốn rời khỏi Kiev.

Thông báo của Ấn Độ đưa ra trong bối cảnh, ảnh chụp từ vệ tinh của Maxar Technologies cho thấy các đoàn xe quân sự Nga gồm xe thiết giáp, xe tăng, pháo và các xe hậu cần đã tới ngoại ô thủ đô Kiev.

Theo India Today, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 27/2 cho biết chính phủ đang nỗ lực nhằm đưa công dân Ấn Độ bị mắc kẹt ở Ukraine, chủ yếu là sinh viên, về nước.

Do không phận Ukraine hiện đã bị đóng đối với các chuyến bay dân sự, các chuyến bay sơ tán của Ấn Độ hoạt động từ thủ đô Bucharest của Romania và thủ đô Budapest của Hungary./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ từ chối thiết lập vùng cấm bay với Nga ở Ukraine vì có thể dẫn đến thế chiến III
Mỹ từ chối thiết lập vùng cấm bay với Nga ở Ukraine vì có thể dẫn đến thế chiến III

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết việc Mỹ thiết lập vùng cấm bay với máy bay Nga ở không phận Ukraine "không phải một ý tưởng tốt" bởi điều đó sẽ kéo Mỹ vào một cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Nga.

Mỹ từ chối thiết lập vùng cấm bay với Nga ở Ukraine vì có thể dẫn đến thế chiến III

Mỹ từ chối thiết lập vùng cấm bay với Nga ở Ukraine vì có thể dẫn đến thế chiến III

VOV.VN - Nhà Trắng cho biết việc Mỹ thiết lập vùng cấm bay với máy bay Nga ở không phận Ukraine "không phải một ý tưởng tốt" bởi điều đó sẽ kéo Mỹ vào một cuộc xung đột quân sự trực tiếp với Nga.

Cuộc đàm phán gần 5 tiếng đồng hồ giữa Nga và Ukraine
Cuộc đàm phán gần 5 tiếng đồng hồ giữa Nga và Ukraine

Cuộc đàm phán giữa các phái đoàn của Nga và Ukraine đã được tổ chức tại Gomel, Belarus, kéo dài gần 5 tiếng. Trợ lý Tổng thống Nga - ông Vladimir Medinsky cho biết đã tìm ra một số điểm để dự đoán được những quan điểm chung. Các bên nhất trí tổ chức một vòng đàm phán mới ở biên giới Ba Lan-Belarus.

Cuộc đàm phán gần 5 tiếng đồng hồ giữa Nga và Ukraine

Cuộc đàm phán gần 5 tiếng đồng hồ giữa Nga và Ukraine

Cuộc đàm phán giữa các phái đoàn của Nga và Ukraine đã được tổ chức tại Gomel, Belarus, kéo dài gần 5 tiếng. Trợ lý Tổng thống Nga - ông Vladimir Medinsky cho biết đã tìm ra một số điểm để dự đoán được những quan điểm chung. Các bên nhất trí tổ chức một vòng đàm phán mới ở biên giới Ba Lan-Belarus.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc giải thích vì sao Nga tấn công Ukraine
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc giải thích vì sao Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Việc NATO triển khai các cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine sẽ buộc Nga phải tiến hành các biện pháp đáp trả, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho hay.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc giải thích vì sao Nga tấn công Ukraine

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc giải thích vì sao Nga tấn công Ukraine

VOV.VN - Việc NATO triển khai các cơ sở hạ tầng quân sự ở Ukraine sẽ buộc Nga phải tiến hành các biện pháp đáp trả, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho hay.