Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội trở lại sau 13 năm gián đoạn

VOV.VN - Chiều nay (29/8) tại Hà Nội, Đài Phát thanh -Truyền hình Hà Nội gặp gỡ báo chí giới thiệu về Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2023 nhằm tìm kiếm những giọng ca tài năng, chuyên nghiệp.

Cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1994 và được duy trì định kỳ trung bình 2 năm một lần. Song, kể từ năm 2010, cuộc thi bị gián đoạn vì nhiều lý do.

Đây là một trong những cuộc thi thanh nhạc đầu tiên trên cả nước, được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao và có số lượng thí sinh đăng ký dự thi đông đảo đồng thời cũng là một chương trình truyền hình có thương hiệu lâu năm của Đài PT-TH Hà Nội.

Nhiều ca sĩ đã từng đoạt giải trong các cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội qua các thời kỳ hiện nay đã thành danh và là các nghệ sĩ nổi tiếng được công chúng yêu mến như NSƯT Mai Hoa, NSƯT Phương Anh, Anh Thơ, Hồ Quỳnh Hương, Hoàng Quyên, Kasim Hoàng Vũ…

Kế thừa thành công của cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hà Nội qua các năm, đồng thời tạo thêm những sự kiện văn hóa có sức lan tỏa cao, góp phần thúc đẩy các hoạt động văn hóa Thủ đô, chào mừng những ngày lễ lớn của Thủ đô và cả nước, Đài PT-TH Hà Nội tổ chức cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2023 với fomat mới và sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng.

Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2023 được sự phối hợp của các tổ chức và cơ quan chuyên môn như Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Hội Âm nhạc Hà Nội, cùng sự ủng hộ của các nghệ sĩ thanh nhạc hàng đầu.

Nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, Tổng Giám đốc - Tổng Biên tập Đài PT-TH Hà Nội, Trưởng BTC cho biết, cuộc thi có sự chú ý cao về chuyên môn, tài năng và khả năng phát triển của các tài năng trẻ, đề cao những giá trị thẩm mỹ về âm nhạc. Đây không chỉ là cuộc thi giọng hát của những công dân Thủ đô, mà cuộc thi còn là cơ hội của những giọng hát từ mọi miền Tổ quốc hát về Hà Nội, hát từ Hà Nội.

Đặc biệt, cuộc thi còn tạo điều kiện phát triển cho những tài năng âm nhạc trẻ, các sinh viên từ các trường văn hóa nghệ thuật, cơ sở đào tạo âm nhạc trên địa bàn thành phố, tìm kiếm những gương mặt, giọng ca mới giàu triển vọng, đồng thời là nơi các nghệ sĩ trẻ của các đoàn nghệ thuật có thể tìm kiếm dấu ấn và cơ hội.  

Theo nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, từ sau vòng sơ loại, các thí sinh sẽ được Ban tổ chức tạo điều kiện để có thể thể hiện hết khả năng của mình với công chúng bằng các phương tiện truyền thông đại chúng và truyền thông xã hội phù hợp. Cụ thể, mỗi thí sinh được tạo kênh YouTube cá nhân theo nhận diện của cuộc thi để đăng tải hành trình tham gia cuộc thi. Lượt xem, lượt yêu thích và các tương tác trên kênh sẽ là một cơ sở để Ban tổ chức đánh giá và tìm ra thí sinh được khán giả yêu thích nhất.

Điểm khác biệt của cuộc thi so với mọi năm là khán giả sẽ là giám khảo từ vòng bán kết, giúp thí sinh không chỉ chú trọng về mặt chuyên môn, kỹ thuật trình diễn mà còn có ý thức về vai trò "người của công chúng" để xây dựng và hoàn thiện hình ảnh của mình trước khán giả.

Thí sinh tham dự cuộc thi là công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam, có độ tuổi từ 18-32. Thí sinh đăng ký dự thi qua ứng dụng Hanoi On từ ngày 29/8 đến 20/9. Các vòng thi bắt đầu từ ngày 20/9 đến ngày 28/10.

Các vòng sơ khảo, bán kết được tổ chức tại Đài Phát thanh-Truyền hình Hà Nội (số 5 Huỳnh Thúc Kháng). Đêm chung kết xếp hạng được tổ chức tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô và được truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng và hạ tầng của đài.

Ban tổ chức sẽ trao 1 giải Nhất trị giá 200 triệu đồng, ngoài ra còn có 3 giải Nhì, 6 giải Ba và các giải phụ khác.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

VOV Giao thông đạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023
VOV Giao thông đạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023

VOV.VN - Với tiết mục mashup "Chuyện tình thảo nguyên - Có chàng trai viết lên cây" đầy sáng tạo, VOV Giao thông đạt giải Ba tại cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023.

VOV Giao thông đạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023

VOV Giao thông đạt giải Ba cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023

VOV.VN - Với tiết mục mashup "Chuyện tình thảo nguyên - Có chàng trai viết lên cây" đầy sáng tạo, VOV Giao thông đạt giải Ba tại cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng 2023.

Chung kết Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023
Chung kết Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023

VOV.VN - Tối ngày 17/3, tại Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội) đã diễn ra Chung kết cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023.

Chung kết Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023

Chung kết Cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023

VOV.VN - Tối ngày 17/3, tại Nhà hát Đài tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội) đã diễn ra Chung kết cuộc thi Tiếng hát Người làm báo mở rộng năm 2023.

Họp báo cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng – Năm 2023”
Họp báo cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng – Năm 2023”

VOV.VN - Chiều 14/11, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng – Năm 2023”.

Họp báo cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng – Năm 2023”

Họp báo cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng – Năm 2023”

VOV.VN - Chiều 14/11, tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức họp báo cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng – Năm 2023”.