Ấn Độ khuyến cáo người dân không nên đến Pakistan
Căng thẳng giữa hai nước gia tăng kể từ sau vụ tấn công khủng bố ở thành phố Mumbai (Ấn Độ).
Ngày 26/12, Chính phủ Ấn Độ khuyến cáo công dân nước mình không nên tới Pakistan. Chính phủ Ấn Độ cáo buộc Tổ chức phiến quân Latskaetaiba có căn cứ ở Pakistan là thủ phạm.
Phía Pakistan khẳng định không dính líu đến các vụ tấn công này và yêu cầu Ấn Độ đưa ra bằng chứng cụ thể. Vụ việc khiến tiến trình hòa bình kéo dài 4 năm qua giữa hai nước bị đình hoãn và dư luận thế giới không khỏi quan ngại về khả năng xảy ra chiến tranh giữa hai nước láng giềng Nam Á này. Trong diễn biến khác, Ấn Độ tiếp tục gia tăng sức ép ngoại giao đối với Pakistan.
Ngày 26/12, Ấn Độ yêu cầu Mỹ cùng Trung Quốc và Arabia Saudi gây sức ép buộc Pakistan phải nghiêm trị các phần tử đứng đằng sau vụ tấn công tại Mumbai. Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Rice và Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Ấn Độ Pranab Mukherjee khẳng định rằng Pakistan không có hành động mạnh mẽ để xử lý các phần tử đứng đằng sau vụ tấn công Mumbai, đồng thời đề nghị Mỹ và Trung Quốc gây sức ép đối với Pakistan để đảm bảo những phần tử này bị đưa ra xét xử trước pháp luật. Cùng ngày, trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Arabia Saudi Al-Faisal đang ở thăm nước này, ông Pranab Mukherjee cũng đề nghị Arabia Saudi gây sức ép yêu cầu Pakistan xử lý nghiêm khắc những kẻ liên quan tới vụ tấn công ở Mumbai./.