Ấn Độ lần đầu tiên có nữ Chủ tịch Hạ viện

Thủ tướng Manmohan Singh đánh giá đây là "sự kiện lịch sử". Ông nhấn mạnh, với việc bầu bà Kumar làm Chủ tịch, các thành viên Hạ viện "đã tôn vinh những người phụ nữ của đất nước cũng như công lao to lớn của họ".

Hôm nay (3/6), Hạ viện Ấn Độ bầu bà Meira Kumar, 64 tuổi, làm nữ Chủ tịch Hạ viện đầu tiên tại nước này.

Thủ tướng Manmohan Singh đánh giá đây là "sự kiện lịch sử". Ông nhấn mạnh, với việc bầu bà Kumar làm Chủ tịch, các thành viên Hạ viện "đã tôn vinh những người phụ nữ của đất nước cũng như công lao to lớn của họ". Về phần mình, bà Kumar cho biết, việc bà được bầu làm Chủ tịch Hạ viện là một "thời điểm lịch sử" của Ấn Độ và là một "thời điểm trọng đại" đối với bản thân bà.

Đảng Quốc đại đề cử bà Kumar giữ chức Chủ tịch Hạ viện sau thắng lợi lớn của đảng này trong cuộc tổng tuyển cử. Bà Kumar cũng là ứng cử viên duy nhất được đề cử và phe đối lập cũng quyết định ủng hộ bà. Một số chuyên gia phân tích chính trị nhận định việc đề cử bà Kumar là quyết định đúng đắn của đảng Quốc đại nhằm gia tăng sự ủng hộ của cộng đồng Dalitt có tới 160 triệu người.

Bà Kumar xuất thân từ cộng đồng người Dalit, tham gia chính trường từ năm 1985. Trong cuộc tổng tuyển cử vừa qua, bà được bầu vào Quốc hội từ bang nghèo khổ Biha, miền Đông Ấn Độ.

Bà Kumar là con gái cố Phó Thủ tướng Jagjivan Ram và thuộc đẳng cấp thấp (Dalit) theo hệ thống đẳng cấp của đạo Hindu./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.