Ấn Độ lo ngại an ninh tại Kashmir

Ấn Độ lo ngại các tay súng cực đoan tại khu vực Kashmir có thể tiến hành các vụ tấn công thời điểm diễn ra chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Obama tới nước này vào đầu tháng 11 tới.

Chuyến thăm Ấn Độ của Tổng thống Obama đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế tới khu vực Kashmir, nơi mà tình trạng bạo loạn chống đối Chính phủ Ấn Độ trong 2 thập kỷ qua và xuất hiện những diễn biến nghiêm trọng trong năm nay.

Bạo loạn tại Kashmir ngày càng leo thang khiến giới chức Ấn Độ hết sức lo ngại (AFP)

Chuyến thăm của ông Obama diễn ra trong thời điểm Ấn Độ bày tỏ sự thất vọng về việc Mỹ không hợp tác đầy đủ trong việc chia sẻ các thông tin tình báo liên quan đến vụ tấn công khủng bố vào TP Mumbai, Ấn Độ năm 2008, làm 166 người thiệt mạng.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Gopal Pillai Pillai cho biết, Ấn Độ đã đưa ra các biện pháp để ngăn chặn các vụ tấn công do các tay súng cực đoan thực hiện, tương tự như vụ tấn công làm 35 người Sikh thiệt mạng tại Kashmir vào năm 2000 vào thời điểm Tổng thống Bill Clinton có chuyến thăm Ấn Độ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên