Ấn Độ lo ngại các hoạt động khủng bố gia tăng tại Pakistan và Afghanistan

Ấn Độ cũng nhấn mạnh, hoà bình đang bị đe doạ nghiêm trọng tại khu vực Nam Á.  

Pakistan đánh bom liều chết làm 30 người thương vong

Ngày 8/11, Ấn Độ bày tỏ lo ngại về các hoạt động khủng bố đang được tăng cường tại Pakistan và Afghanistan.

Thủ tướng Manmohan Singh hy vọng, cùng với các vấn đề phát triển khác đòi hỏi sự hợp tác quốc tế, đối phó với chủ nghĩa khủng bố phải là ưu tiên hàng đầu của các nước trên thế giới.

Ấn Độ đã từng là nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố đẫm máu khi 10 phần tử vũ trang tiến hành các cuộc tấn công tại Mumbai vào tháng 11/2008, làm hơn 170 người thiệt mạng. Tay súng duy nhất bị bắt còn sống sót đã khai nhận được nhóm vũ trang Lashkar-e-Taiba có căn cứ tại Pakistan huấn luyện tham gia vụ tấn công.

Lashkar-e-Taiba đã bị cấm hoạt động tại Pakistan năm 2002 và bị Mỹ liệt vào danh sách các tổ chức khủng bố có quan hệ với Al Qaeda./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.