Ấn Độ, Maldives và Sri Lanka khôi phục đối thoại hàng hải

VOV.VN - 3 nước láng giềng Nam Á là Ấn Độ, Maldives và Sri Lanka ngày 27/11 tổ chức cuộc đối thoại hàng hải tại thủ đô Colombo của Sri Lanka.

Việc 3 quốc gia Nam Á khôi phục cơ chế đối thoại hàng hải sau 6 năm gián đoạn diễn ra trong bối cảnh an ninh khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương đang có nhiều xáo trộn.

Đối thoại Hàng hải 3 bên Ấn Độ, Maldives và Sri Lanka 2020 là lần đầu tiên 3 nước tổ chức cuộc họp ở cấp Cố vấn An ninh Quốc gia. Sau 3 lần tổ chức vào các năm 2011, 2013 và 2014, cơ chế đối thoại này bị gián đoạn suốt 6 năm qua và được nối lại trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương có nhiều biến động.

Các nhà phân tích tình hình khu vực cho rằng việc Ấn Độ, Maldives và Sri Lanka khôi phục các cuộc đối thoại về hợp tác hàng hải nhằm đối phó với sự xuất hiện ngày càng lớn của Trung Quốc tại khu vực Ấn Độ dương. Bên lề chuyến thăm Sri Lanka dự đối thoại, Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Dovan sẽ có các cuộc gặp với Tổng thống chủ nhà Gotabaya Rajapaksa và thủ tướng Mahinda Rajapaksa. Hai bên sẽ bàn bạc việc ký kết các thỏa thuận quốc phòng song phương.

Hồi tháng 10/2020, trong cuộc họp cấp Ngoại trưởng của nhóm ‘Bộ Tứ kim cương’ (Quad), Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Jaishankar đã khẳng định Ấn Độ ‘cam kết duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ’ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ông Jaishankar cũng cho rằng ưu tiên lúc này là thúc đẩy các lợi ích an ninh và kinh tế của tất cả các nước có lợi ích hợp pháp và sống còn ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Còn Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo mô tả hoạt động của Trung Quốc trong khu vực là ‘đáng lo ngại sâu sắc’. Theo quan điểm rộng rãi của dư luận, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bao gồm toàn bộ Ấn Độ Dương và phần phía tây và trung tâm của Thái Bình Dương, bao gồm cả Biển Đông. Các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông và nỗ lực xây dựng sự hiện diện tại Ấn Độ Dương của nước này được cho là một thách thức với cục diện an ninh dựa trên luật lệ tại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ chịu sức ép lớn phải có UAV quân sự để ứng phó với Trung Quốc
Ấn Độ chịu sức ép lớn phải có UAV quân sự để ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Thực tế Trung Quốc phát triển mạnh UAV quân sự và các cuộc đụng độ với Trung Quốc ở biên giới đã khiến Ấn Độ chịu áp lực lớn phải có được nhiều UAV vũ trang theo kịp thời đại...

Ấn Độ chịu sức ép lớn phải có UAV quân sự để ứng phó với Trung Quốc

Ấn Độ chịu sức ép lớn phải có UAV quân sự để ứng phó với Trung Quốc

VOV.VN - Thực tế Trung Quốc phát triển mạnh UAV quân sự và các cuộc đụng độ với Trung Quốc ở biên giới đã khiến Ấn Độ chịu áp lực lớn phải có được nhiều UAV vũ trang theo kịp thời đại...

Một công ty lữ hành Ấn Độ tung gói tour du lịch vaccine Covid-19
Một công ty lữ hành Ấn Độ tung gói tour du lịch vaccine Covid-19

VOV.VN - Một công ty du lịch có trụ sở tại thành phố Mumbai (Ấn Độ) vừa công bố một gói dịch vụ du lịch vắc-xin Covid dành cho các khách hàng cá nhân có thu nhập cao.

Một công ty lữ hành Ấn Độ tung gói tour du lịch vaccine Covid-19

Một công ty lữ hành Ấn Độ tung gói tour du lịch vaccine Covid-19

VOV.VN - Một công ty du lịch có trụ sở tại thành phố Mumbai (Ấn Độ) vừa công bố một gói dịch vụ du lịch vắc-xin Covid dành cho các khách hàng cá nhân có thu nhập cao.

Các bang Ấn Độ chuẩn bị sẵn sàng để phân phối vaccine Covid-19
Các bang Ấn Độ chuẩn bị sẵn sàng để phân phối vaccine Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa yêu cầu chính quyền các bang trong cả nước thành lập ban chỉ đạo và các nhóm đặc trách theo công việc để sẵn sàng phân phối các loại vaccine phòng Covid-19.

Các bang Ấn Độ chuẩn bị sẵn sàng để phân phối vaccine Covid-19

Các bang Ấn Độ chuẩn bị sẵn sàng để phân phối vaccine Covid-19

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi vừa yêu cầu chính quyền các bang trong cả nước thành lập ban chỉ đạo và các nhóm đặc trách theo công việc để sẵn sàng phân phối các loại vaccine phòng Covid-19.