Ấn Độ mua dầu của Nga vì bổn phận với người tiêu dùng

VOV.VN - Ấn Độ là nhà tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ 3 thế giới, nhưng cũng đồng thời là người tiêu dùng có thu nhập không cao. Do đó, Chính phủ Ấn Độ cho biết họ sẽ tiếp tục mua dầu thô của Nga vì bổn phận với người tiêu dùng nước này.

Ấn Độ sẽ tiếp tục mua dầu thô của Nga vì bổn phận với người tiêu dùng nước này. Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar khẳng định như vậy trong buổi họp báo ngày 8/11 sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Moscow.

Trong buổi họp báo chung sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, ông Jaishankar nhận được câu hỏi về lý do Ấn Độ tăng cường nhập khẩu dầu thô của Nga bất chấp sự phản đối của phương Tây. Ngoại trưởng Ấn Độ cho biết, thị trường năng lượng toàn cầu hiện đang ở trong giai đoạn căng thẳng do tổng hợp của nhiều yếu tố.

Ấn Độ hiện diện trên thị trường với tư cách là nhà tiêu thụ dầu mỏ lớn thứ 3 thế giới, nhưng cũng đồng thời là người tiêu dùng có thu nhập không cao. Bởi vậy, nghĩa vụ của Chính phủ nước này là phải đảm bảo người dân Ấn Độ được tiếp cận tốt nhất có thể với các điều khoản có lợi nhất khi tham gia thị trường quốc tế.

“Trên quan điểm đó, quan hệ Nga - Ấn Độ tiến triển có lợi cho Ấn Độ. Do đó, tôi muốn mối quan hệ này tiếp tục”, ông Jaishankar nói khi giải thích về lý do Ấn Độ sẽ tiếp tục nhập khẩu dầu mỏ của Nga. Ngoại trưởng Ấn Độ cũng đồng thời tái khẳng định mối quan hệ song phương tốt đẹp với Nga, gọi Moscow là đối tác ổn định và lâu dài.

Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar vừa có chuyến thăm Nga và hội đàm với người đồng cấp Sergei Lavrov để đánh giá về hợp tác song phương Ấn – Nga trong bối cảnh phương Tây gia tăng các lệnh trừng phạt Nga vì cuộc chiến tại Ukraine.

Trước đó, Ấn Độ cho rằng việc nước này nhập khẩu năng lượng hoàn toàn dựa trên lợi ích quốc gia và trên cơ sở nhu cầu tiêu thụ năng lượng lớn của nước này. Ấn Độ duy trì quan điểm trung lập và nhiều lần từ chối lên án Nga tại các diễn đàn quốc tế kể từ khi xung đột nổ ra. Quốc gia Nam Á này cũng đồng thời kêu gọi dừng bạo lực và xúc tiến các giải pháp hòa bình và ngoại giao giữa các bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu mỏ Nga bất chấp sức ép của phương Tây
Lý do Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu mỏ Nga bất chấp sức ép của phương Tây

VOV.VN - Việc các công ty Ấn Độ đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ của Nga đã tạo mối liên kết giữa hai bên. Do đó Ấn Độ quan tâm tới việc đảm bảo dầu mỏ và khí đốt Nga tiếp tục được xuất khẩu, đặc biệt ở thời điểm nhiều khách hàng đang “quay lưng” với Nga.

Lý do Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu mỏ Nga bất chấp sức ép của phương Tây

Lý do Ấn Độ vẫn tiếp tục mua dầu mỏ Nga bất chấp sức ép của phương Tây

VOV.VN - Việc các công ty Ấn Độ đầu tư vào lĩnh vực dầu mỏ của Nga đã tạo mối liên kết giữa hai bên. Do đó Ấn Độ quan tâm tới việc đảm bảo dầu mỏ và khí đốt Nga tiếp tục được xuất khẩu, đặc biệt ở thời điểm nhiều khách hàng đang “quay lưng” với Nga.

Mỹ yêu cầu Ấn Độ ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga
Mỹ yêu cầu Ấn Độ ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Biden vào hôm 11/4 đã yêu cầu Thủ tướng Ấn Độ Modi hãy ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga

Mỹ yêu cầu Ấn Độ ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga

Mỹ yêu cầu Ấn Độ ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga

VOV.VN - Theo thông tin từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Biden vào hôm 11/4 đã yêu cầu Thủ tướng Ấn Độ Modi hãy ngừng đẩy mạnh mua dầu mỏ của Nga