Ấn Độ muốn xây dựng quan hệ rộng mở với EU
Những gì đang xảy ra ở EU có sự ảnh hưởng lớn đối với Ấn Độ.
- Châu Âu “chưa quyết” gói cứu trợ thứ 2 cho Hy Lạp
- Nội các Hy Lạp đồng ý về nguyên tắc giải quyết nợ công
Hội nghị cấp cao Ấn Độ-Liên minh châu Âu (EU) chính thức diễn ra ngày 10/2, tại thủ đô New Dehli, Ấn Độ. Hội nghị nhằm tăng cường quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất nhì thế giới này.
Một trong những vấn đề chính được thảo luận tại hội nghị này là thỏa thuận thương mại tự do Ấn Độ- EU. Trong đó có việc giải quyết những bất đồng giữa EU và Ấn Độ trong lĩnh vực cắt giảm thuế quan đối với mặt hàng ô tô của 2 bên.
![]() |
| Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh (giữa) gặp gỡ Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompuy (Ảnh: Reuters) |
Tiến sĩ Xan-dây Ba-ru, Giám đốc Viện Nghiên cứu chiến lược quốc tế Ấn Độ nhận định: “Đối với Ấn Độ, những gì đang xảy ra ở EU có sự ảnh hưởng lớn, vì nếu EU thực sự bị tan rã thì cán cân thế giới sẽ thay đổi. Thứ hai là, cuộc khủng hoảng ở châu Âu đang giúp Trung Quốc lấy lại sự cân bằng trong mối quan hệ với EU. Vì vậy, tham vọng của Ấn Độ hiện nay là nhằm xây dựng một thế giới đa cực mà ở đó có cả Mỹ, Trung Quốc, Nga, EU, Ấn Độ, Nhật Bản, các đối tác cùng hợp tác với nhau”.
Cùng với chủ đề kinh tế, các vấn đề lớn khác như: hạt nhân Iran, biến đổi khí hậu, hợp tác năng lượng và tình hình bất ổn tại Afghanistan và Pakistan cũng là những chủ đề nóng được thảo luận tại hội nghị cấp cao Ấn Độ- EU này./.
